Đồng Tháp khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn chính thức khai trương vào Ngày Quốc tế phụ nữ.

Đúng Ngày Quốc tế phụ nữ, Khu Du lịch Tràm Chim thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) chính thức khai trương tour du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn.

Khách du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng Đầu Ấn. Ảnh: LT
Khách du lịch khám phá cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn. Ảnh: LT

Là loài cây đặc hữu mọc tự nhiên và mỗi năm chỉ cho hoa một lần, mỗi lần chỉ kéo dài trong 2 tháng (tháng 3 và tháng 4) nhưng từ nhiều năm nay, hoa Hoàng đầu ấn đã trở thành sự kiện du lịch cho du khách từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cận cảnh hoa Hoàng Đầu Ấn. Ảnh: LT
Cận cảnh hoa Hoàng đầu ấn. Ảnh: LT

Hoa có màu vàng tươi, thân cây cao, cánh nhỏ, trông có vẻ mỏng manh nhưng sức sống thì vô cùng mãnh liệt. Thời tiết càng nắng nóng, loài hoa ấy càng nở rộ khoe sắc hơn. Với những vẻ đẹp và đặc điểm độc đáo của hoa này đã đem lại cho du khách cảm giác bồi hồi, xao xuyến mỗi khi nhìn thấy.

Hoa chỉ nở rực trong khung giờ 9 đến 13h trong ngày, tức khung thời gian nắng nóng nhất trong ngày, nhưng điều này không ngăn được những bước chân thích khám phá. Bởi vẻ đẹp thu hút của Hoàng đầu ấn và sự đa dạng của hệ sinh thái tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trên dọc tuyến đường khám phá sẽ mang lại cho du khách sự trải nghiệm đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

Tạo dáng bên màu vàng của hoa Hoàng Đầu Ấn. Ảnh: LT
Tạo dáng bên màu vàng của hoa Hoàng đầu ấn. Ảnh: LT

Giám đốc Khu du lịch Tràm Chim Lê Hoàng Long cho biết, năm nay hoa Hoàng đầu ấn nở rộ tại khu A4 và A5 của Vườn Quốc gia Tràm Chim với tổng diện tích hơn 20ha. Theo đó, mọi du khách có nhu cầu khám phá sẽ được Khu Du lịch Tràm Chim tổ chức trọn gói với giá vé dao động khoảng 250.000 đến 300.000 đồng/khách.

Trước khi di chuyển hành trình khám phá hoa Hoàng đầu ấn, du khách còn được tham quan Nhà trưng bày trứng chim - cá nước ngọt và xem phim tư liệu về du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim. Để vào được thảm hoa du khách phải di chuyển bằng đường bộ kết hợp đường thuỷ (phương tiện xe gắn máy và tắc ráng).

Phụ nữ tham quan hoa Hoàng Đầu Ấn. Ảnh: LT
Phụ nữ tham quan hoa Hoàng Đầu Ấn. Ảnh: LT

Khi đi chuyển trên tắc ráng du khách được thưởng thức Trà cỏ bắc - loại cây cỏ mọc tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, ngắm cảnh quan sinh thái, thưởng thức các món ăn dân dã miền sông nước tại Trạm bảo vệ rừng. Tổng thời gian cho chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ.

Theo kế hoạch, Khu Du lịch Tràm Chim sẽ duy trì tour đến hết hết tháng 5.2022. Tuy nhiên, tùy tình hình sinh trưởng và phát triển của hoa cũng như nếu phát hiện có Sếu đầu đỏ về khu vực này trong hành trình di trú định kỳ hàng năm, dịch vụ sẽ ngưng thực hiện.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Thanh tra dự án nghi xâm hại rừng ở “trái tim du lịch” Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tiềm năng du lịch. Nhưng một số dự án đang chậm tiến độ, bị thu hồi và dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

15.3 - “cơ hội vàng du lịch” hay vàng mắt?

Anh Đào |

Không ai đi du lịch mà chịu bị “nhốt” 3 ngày trong khách sạn. Cũng không ai chấp nhận mất tới 60 USD chỉ để test đầu vào cả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Thanh tra dự án nghi xâm hại rừng ở “trái tim du lịch” Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tiềm năng du lịch. Nhưng một số dự án đang chậm tiến độ, bị thu hồi và dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

15.3 - “cơ hội vàng du lịch” hay vàng mắt?

Anh Đào |

Không ai đi du lịch mà chịu bị “nhốt” 3 ngày trong khách sạn. Cũng không ai chấp nhận mất tới 60 USD chỉ để test đầu vào cả.