Cụ thể, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và thông báo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về 2 trường hợp F1 liên quan đến nữ giáo viên N.T.T.N (trường THPT Ngô Quyền) mắc COVID-19.
Cụ thể, kết quả cho thấy, thời điểm lấy mẫu xét nghiệm 2 F1 là chồng và con trai của bệnh nhân âm tính, nhưng lại tìm thấy kháng thể virus SARS-CoV-2.
Theo nhận định của ngành y tế, 2 người này có thể đã mắc COVID-19 trong thời gian gần đây nhưng đã khỏi bệnh.
Để chủ động phòng dịch, TP.Hải Phòng đã đưa các biện pháp với chồng và con trai nữ giáo viên nói trên như một trường hợp F0 để theo dõi chặt. Đồng thời, truy vết những người đã tiếp xúc với 2 trường hợp này từ ngày 1.5 trở lại đây để đưa đi cách ly tập trung (21 ngày).
Đối với các học sinh học cùng lớp với con trai bệnh nhân N (Trường tiểu học Minh Khai, quận Lê Chân) được thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà và thực hiện cách ly cả gia đình theo đúng quy định (do đây là đối tượng trẻ dưới 15 tuổi).
Hiện, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng tiếp tục truy vết, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến các trường hợp trên.