Kiểm soát y tế chặt chẽ tại cửa ngõ thành phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận, TP.Hải Phòng thắt chặt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Từ ngày 6.5, khi tỉnh Thái Bình ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mà thực hiện giãn cách xã hội, TP.Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch tại chân cầu Nghìn, yêu cầu người đến từ khu dân cư ghi nhận ca mắc COVID-19 thực hiện biện pháp cách ly theo quy định nếu di chuyển vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Từ ngày 6.5, khi tỉnh Thái Bình ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mà thực hiện giãn cách xã hội, TP.Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch tại chân cầu Nghìn, yêu cầu người đến từ khu dân cư ghi nhận ca mắc COVID-19 thực hiện biện pháp cách ly theo quy định nếu di chuyển vào thành phố. Ảnh: Đặng Luân
Ghi nhận của PV Lao Động, trong chiều 19.5, tại chốt kiểm soát dịch đặt tại chân cầu Nghìn (giáp tỉnh Thái Bình), lượng người, phương tiện di chuyển từ Thái Bình sang Hải Phòng tương đối lớn. Tất cả người dân, chủ phương tiện đều phải khai báo y tế bằng giấy hoặc khai báo điện tử trước khi vào Hải Phòng. Ảnh ĐL
Ghi nhận của PV Lao Động, trong chiều 19.5, tại chốt kiểm soát dịch đặt tại chân cầu Nghìn (giáp tỉnh Thái Bình), lượng người, phương tiện di chuyển vào Hải Phòng tương đối lớn. Tất cả người dân, chủ phương tiện đều phải khai báo y tế bằng giấy hoặc khai báo điện tử trước khi vào Hải Phòng. Ảnh: ĐL
Người dân được phát tờ khai y tế, khai báo thông tin cá nhân, nơi đến, nơi đi.... Các bàn khai báo đều bảo đảm giãn cách. Ảnh: Đặng Luân
Ngoài khai báo bằng giấy, người dân di chuyển vào Hải Phòng được hướng dẫn khai báo điện tử để tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh Đặng Luân
Ngoài khai báo bằng giấy, người dân di chuyển vào Hải Phòng được hướng dẫn khai báo điện tử để tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh : Đặng Luân
Đến khoảng 16h, lượng người di chuyển vào Hải Phòng đông hơn. Theo một cán bộ công an tại chốt kiểm dịch, lượng người di chuyển vào TP.Hải Phòng đông nhất vào khoảng hơn 6h, chủ yếu là di chuyển bằng xe khách. Ảnh: ĐL
Để bảo đảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi đi qua chốt, lực lượng chức năng hướng dẫn chủ phương tiện vận tải hành khách in lại tờ khai y tế để phát cho hành khách khai báo từ khi lên xe. Ảnh: Đặng Luân
Trong chiều 19.5, PV ghi nhận không có cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch đặt tại cầu Nghìn. Anh Lê Nhật Nam (Hưng Hà, Thái Bình) cho biết: "Những ngày trước tôi có gặp cảnh đông đúc tại chốt kiểm dịch do hầu hết người dân ngại khai báo điện tử, khai báo giấy mất thời gian, không bảo đảm giãn cách. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn, đến nay nhiều người khai báo điện tử khi qua chốt, thời gian khai báo giảm đáng kể". Ảnh: ĐL
Ngoài kiểm soát tờ khai y tế của người dân khi đi qua chốt, lực lượng chức năng nhắc nhở người trên xe đeo khẩu trang. Ảnh: ĐL
Xe tải chở quá số người trên xe (mỗi xe chỉ 1 lái xe, 1 phụ xe) cũng được lực lượng chức năng yêu cầu khắc phục nếu tiếp tục di chuyển vào Hải Phòng. Ảnh: Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tạm dừng vận tải hành khách đi, đến tỉnh Bắc Giang, TP.Bắc Ninh

Mai Dung |

Từ ngày 18.5, TP.Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); tỉnh Hải Dương dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến tỉnh Bắc Ninh để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố 13 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để ủng hộ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Người lao động các KCN bắt buộc khai báo y tế hằng ngày

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 3107/UBND-VX ngày 15.5.2021 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hải Phòng tạm dừng vận tải hành khách đi, đến tỉnh Bắc Giang, TP.Bắc Ninh

Mai Dung |

Từ ngày 18.5, TP.Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); tỉnh Hải Dương dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến tỉnh Bắc Ninh để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố 13 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để ủng hộ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Người lao động các KCN bắt buộc khai báo y tế hằng ngày

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 3107/UBND-VX ngày 15.5.2021 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.