Cháy kho vải rộng gần 2.000 m2 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 23h ngày 11.10, các xe chuyên dụng chữa cháy vẫn đang tiếp tục tiếp nước cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy để khống chế ngọn lửa tại kho chứa vải. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn kho hàng vải với ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 21h45 tối 11.10 một vụ cháy lớn xảy ra tại kho xưởng Công ty Cổ phần Đồng Tiến (Cơ sở cũ) trên đường Phan Trung (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu vào thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa nguyên liệu là hàng vải may mặc của Công ty Cổ phần Đồng Tiến. Lúc này bảo vệ kho hàng phát hiện nhưng do ngọn lửa bùng phát quá lớn nên không thể dùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai đã điều 8 xe chuyên dụng cùng hơn 50 chiến sĩ cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên phía trong kho chủ yếu là vải may mặc là chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa mỗi lúc bốc cháy càng lớn khiến việc dập lửa khó khăn. 

Được biết, đây là kho hàng rộng gần 2.000m2 được tận dụng từ kho và xưởng may cũ của Công ty Cổ phần Đồng Tiến để chứa nguyên liệu vải may mặc của chính công ty này sau khi công ty di dời cơ sở mới tại KCN Amata từ năm 2018.

Trước đó, từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng các hoạt động trên địa bàn để khôi phục các hoạt động sản xuất. Người dân, người lao động đã được phép lưu thông, làm việc với yêu cầu là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Đồng Nai đón hơn 2.000 công dân từ TPHCM và Bình Dương trở về

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, tổ chức đón hơn 2.000 người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Đồng Nai đón hơn 2.000 công dân từ TPHCM và Bình Dương trở về

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, tổ chức đón hơn 2.000 người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.