Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Ngày 7.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã họp bàn dự thảo cho phép mở lại các loại hình hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự thảo đề nghị cho phép các hoạt động thể dục thể thao không quá 10 người được hoạt động trở lại, yêu cầu người dân tham gia đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Yêu cầu thực hiện 5K.

Các hoạt động sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng; cửa hàng tạp hoá, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, cắt tóc, gội đầu được hoạt động lại.

Yêu cầu người dân được hoạt động không quá 5 người cùng thời điểm và hoạt động không quá 50% công suất và đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Về vấn đề lưu thông, người đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày và người đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, được phép di chuyển, trừ các khu vực phong toả.

Khi tham gia lưu thông, người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-COVID và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Nếu không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng khi có yêu cầu.  Bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đây.

Về vấn đề các chốt vùng xanh, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, sau khi lấy ý kiến, đa số các địa phương thống nhất với phương án giải toả các chốt ở vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát.

Tuy nhiên, còn 24 chốt ở quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranh với các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận vẫn giữ lại.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động trở lại, phát hiện các ca F0 mới thì phải phong toả ngay các khu vực có ca F0, mức độ có thể hẹp nhất tới hộ gia đình, phong toả các điểm đỏ trong vùng đỏ.

Ông Võ Văn Chánh – Bí thư Thành uỷ TP.Biên Hoà cũng đồng tình việc tháo dỡ các chốt phong toả vùng xanh, nhưng siết chặt các chốt phong toả có ca F0, dừng các hoạt động để tập trung phòng chống dịch, trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, ông Chánh cũng đề nghị cho TP.Biên Hoà thí điểm F0, F1 điều trị tại hộ gia đình, phong toả gọn, nhỏ, hẹp. Về vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Sở Y tế tham mưu để triển khai.

Theo dự thảo cho phép vùng vàng, cam hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Kết luận cuộc họp, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung thêm một số loại hình được hoạt động, các địa phương tiếp tục góp ý để hoàn thiện dự thảo, UBND tỉnh sớm ban hành.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19