Đồng Nai: Người dân điều trị ở bệnh viện về là cách ly ở nhà hoặc tập trung

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, người dân đi bệnh viện về có quyền lựa chọn được cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị hoặc cách ly tại nhà, nhưng phải thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Lo ngại nguồn lây nhiễm COVID-19 từ bệnh viện về địa phương

Hiện nay, Đồng Nai đang tập trung ngăn ngừa nguồn lây cộng đồng từ các shipper, tài xế, từ bệnh viện. Đã có nhiều trường hợp người dân điều trị từ bệnh viện trở về địa phương  mắc COVID-19. Do đó, Đồng Nai xác định những người đi điều trị từ bệnh viện về là từ "vùng đỏ" trở về, để có biện pháp ngăn chặn.

Ông Trần Bá Đạt – Bí thư huyện Định Quán cho biết, Định Quán là huyện vùng xanh, trong số 234 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thì có 30 ca là từ các bệnh viện về, trong đó Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có 25 ca, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 2 ca, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) 1 ca và 2 ca ở bệnh viện khác. “Ngày hôm qua (ngày 22.9) trên địa bàn huyện có 15 trường hợp đi bệnh viện về, khi đưa vào cách ly tập trung thì phát hiện có 2 ca test nhanh dương tính” – ông Đạt nói.

Chăm sóc cho người dân bên trong khu cách ly tập trung. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chăm sóc cho người dân bên trong khu cách ly, điều trị COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Đạt cho biết thêm, huyện có chủ trương tất cả những người đi từ bệnh viện về phải cách ly tại khu cách ly tập trung. Nguyên nhân là do hầu hết người đi bệnh viện không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Sắp tới, đối với người đi từ bệnh viện về, sẽ tiến hành test nhanh, nếu âm tính thì đưa vào khu cách ly tập trung, giữ lại 7 ngày, tiếp tục test nhanh thêm 2 lần, nếu đều âm tính thì sẽ cho về gia đình, cách ly thêm 7 ngày tại nhà.

Tương tự, ông Võ Văn Chánh – Bí thư Thành uỷ Biên Hoà cũng đồng tình với huyện Định Quán. Ông Chánh cho biết: Ở phường Tam Phước phát hiện có 5 “chùm” ca từ bệnh viện về. “Nguồn lây nhiễm cứ phát sinh ở bệnh viện đi về rất khó khăn cho địa phương” – ông Chánh nói.

Theo ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với người đi từ bệnh viện về thì theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày, nhưng ở một số huyện, người đi từ bệnh viện về lại đưa đi cách ly tập trung.

Không để bệnh viện trở thành nguồn lây bệnh

Ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, các huyện cách ly tập trung đối với người từ bệnh viện về chỉ là phương án “an toàn” cho huyện, trong khi người dân khi từ bệnh viện về đều đã có giấy xét nghiệm âm tính. Đồng Nai phải nghĩ cách phòng chống lây nhiễm COVID-19 ngay trong bệnh viện.

Một khu cách ly ở Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một khu cách ly tập trung ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

"Bệnh viện là nguồn lây, không chỉ bệnh viện ở Đồng Nai mà các tỉnh khác cũng thành nguồn lây bệnh” – ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết. Theo ông Dũng, đối với bệnh nhân khi khám chữa bệnh về, đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng đưa vào khu cách ly của địa phương là không có căn cứ thực hiện. 

Do đó, ông Dũng đề nghị, khi có người dân từ bệnh viện về thì hệ thống bệnh viện ở Đồng Nai kể cả tư nhân và công lập phải thông báo về trạm y tế các phường, xã nơi có bệnh nhân trở về để theo dõi. Các tổ trực gác thường trực ở cấp xã khu phố, tổ dân cư cũng phải nắm thông tin về người từ bệnh viện về để báo y tế cử người theo dõi, hướng dẫn.

“Đây là quyền lợi chính đáng của người đi bệnh viện về, họ có quyền lựa chọn, cách ly ở nhà hay cách ly tập trung ở cơ sở do địa phương chuẩn bị. Nếu không có điều kiện cách ly tại nhà thì chọn cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị. Nếu chọn cách ly tại nhà thì phải đưa người dân về nhà, cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo không lây nhiễm cho người trong gia đình” – ông Dũng yêu cầu.

Ngoài ra, đối với trách nhiệm của ngành y tế, ông Dũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ yêu cầu các bệnh viện khắc phục, không để bệnh viện trở thành nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đến ngày 22.9, Đồng Nai ghi nhận thêm 752 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 43.000 ca.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai lưu ý thêm: Tất cả những người điều trị nội trú hoặc thân nhân thăm nuôi của họ ở tất cả các bệnh viện, khi trở về địa phương phải theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Người dân xã “xanh” lưu thông nội vùng, qua xã khác phải xin giấy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai nới lỏng các quy định đối với các xã "vùng xanh", người dân được phép đi lại nội vùng xã. Tuy nhiên, khi qua xã xanh khác phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã phường mới được lưu thông.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đồng Nai: Người dân xã “xanh” lưu thông nội vùng, qua xã khác phải xin giấy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai nới lỏng các quy định đối với các xã "vùng xanh", người dân được phép đi lại nội vùng xã. Tuy nhiên, khi qua xã xanh khác phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã phường mới được lưu thông.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.