Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Ngày 11.10, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thực hiện thí điểm cách ly các trường hợp F0, F1 tại nhà.

Theo đó, TP.Biên Hoà chọn phường Thống Nhất và phường Bửu Long để triển khai trước. Hiện tại phường Bửu Long, TP.Biên Hoà sau khi phát sinh 9 trường hợp F0 đã tiến hành đưa 2 trường hợp F0 đi cách ly do 1 trường hợp bị bệnh nền, có triệu chứng và 1 trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Còn 7 trường hợp F0 khác và 15 trường hợp F1 đã được thí điểm cho cách ly tại nhà.

TP.Biên Hoà đã củng cố lại các trạm y tế lưu động và đặt tại văn phòng khu phố, kiện toàn tổ xét nghiệm, tổ truy vết, tổ cấp cứu lưu động liên kết đội cấp cứu lưu động của thành phố. Bố trí camera giám sát tại nhà các trường hợp F0, F1. Theo đánh giá ban đầu, các trường hợp này đều cảm thấy thoải mái với việc cách ly tại nhà.

Ông Võ Văn Chánh, Bí thư Thành uỷ Biên Hoà cho biết: Việc cách ly tại nhà này trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống dịch. Đồng thời, tiến tới xoá bỏ các khu cách ly, đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 11.10, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trước mắt TP.Biên Hoà sẽ làm thí điểm trong 15 ngày. Sau đó, sẽ có đánh giá cụ thể nếu thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Đồng Nai đón hơn 2.000 công dân từ TPHCM và Bình Dương trở về

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, tổ chức đón hơn 2.000 người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Đồng Nai đón hơn 2.000 công dân từ TPHCM và Bình Dương trở về

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, tổ chức đón hơn 2.000 người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.