Đồng Nai đón hơn 2.000 công dân từ TPHCM và Bình Dương trở về

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, tổ chức đón hơn 2.000 người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, có khoảng 1.800 người ở TPHCM và hơn 400 người tại tỉnh Bình Dương được đón về quê trong đợt này. Trong số này, có nhiều người lớn tuổi, trẻ em, thai phụ và người lao động...

Lực lượng y tế đã tổ chức test nhanh COVID-19, sau đó bố trí lên các chuyến xe khách đưa về sân vận động tỉnh Đồng Nai để tiếp tục giao cho các huyện, thành phố tiếp nhận.

Người dân được xét nghiệm COVID-19 miễn phí, hỗ trợ đồ ăn, nước uống đầy đủ trước khi về Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân được xét nghiệm COVID-19 miễn phí, hỗ trợ đồ ăn, nước uống đầy đủ trước khi về Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 2 đoàn xe dẫn đường đưa người dân về địa phương.

Những người đi xe máy cũng được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đoàn để đưa người dân về địa phương một cách an toàn.

Theo Công an tỉnh, số người dân sau khi về địa phương sẽ được chia thành: Những người đã tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine sẽ phải tự cách ly tại nhà từ 14 ngày và 7 ngày. Đối với những người chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tập trung theo quy định.

Đa số người dân trở về đợt này cũng đều đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Đồng Nai chính thức bỏ giấy đi đường, công nhân chỉ cần đeo thẻ nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai bỏ cấp giấy đi đường đối với người lao động di chuyển hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, người lao động phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục của doanh nghiệp để nhận diện khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Đồng Nai chính thức bỏ giấy đi đường, công nhân chỉ cần đeo thẻ nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai bỏ cấp giấy đi đường đối với người lao động di chuyển hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, người lao động phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục của doanh nghiệp để nhận diện khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.