Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Điều kiện để người dân tham gia lưu thông

Tối ngày 8.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Chỉ thị mới áp dụng đối với khu vực ngoài vùng phong toả nhằm từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Người dân tham gia lưu thông khi đã được tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân tham gia lưu thông khi đã được tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, về lưu thông: Người dân lưu thông nội tỉnh đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Người chưa tiêm vaccine khuyến cáo chỉ lưu thông khi thực sự cần thiết.

Khi tham gia lưu thông, người dân sử dụng mã QR trên ứng dụng PC COVID và thể hiện lịch sử tiêm chủng, nếu không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm chủng hoặc giấy đã khỏi bệnh COVID-19.

Bãi bỏ các loại giấy đi đường trước đây, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Đi lại ngoại tỉnh khi thực sự cần thiết và thực hiện theo yêu cầu của địa phương nơi đến.

Hoạt động thể dục thể thao (trừ thể thao dưới nước) được hoạt động trở lại. Trong nhà tập trung dưới 10 người tại một địa điểm. Ngoài trời tập trung dưới 15 người tại một địa điểm.

Hoạt động giáo dục đào tạo tiếp tục học Online.

Hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người.

Các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch được hoạt động tối đa 50% công suất.

Các nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch không tổ chức buffet cho khách.

Đám tang, đám cưới tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm.

Bãi bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch, chuyển qua tuần tra 

Văn bản cũng cho biết, bãi bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Thay vào đó là các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên từng địa bàn. Duy trì các chốt giáp ranh.

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ được hoạt động là các công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hoá thiết yếu, các tổ chức tín dụng, ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp, logistics, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ công ích, hoạt động thương mại điện tử.

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp, hoạt động sửa chữa nhà. Cửa hàng tạp hoá, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng. Các cửa hàng thời trang, may mặc, vàng bạc đá quý đồ trang sức.

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi.

Cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động không quá 10 người một thời điểm. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hoá trong và ngoài khu công nghiệp thực hiện theo kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15.9.2021 và văn bản số 11715/UBND-KGVX ngày 25.9.

Các cơ sở khám chữa bệnh (trừ phẫu thuật thẩm mỹ), cơ sở kinh doanh vật tự sinh phẩm, trang thiết bị y tế công lập, ngoài công lập được hoạt động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Tạm đình chỉ công tác dân quân tham gia xô xát với người dân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ xô xát, đánh nhau giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng, đồng thời dân quân tham gia vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Tạm đình chỉ công tác dân quân tham gia xô xát với người dân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ xô xát, đánh nhau giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng, đồng thời dân quân tham gia vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.