Ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.
Trước đó vào ngày 13.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về việc có giải pháp xử lý, sắp xếp, chấn chỉnh tình trạng nuôi trồng thủy sản tràn lan với mật độ cao, không theo quy hoạch, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan dịch bệnh, làm cản trở tàu, thuyền lưu thông trên biển.
Tỉnh ủy Khánh Hòa có ý kiến về việc rà soát, xác định, thống kê số hộ nuôi ngoài tỉnh và trong tỉnh để có biện pháp tổ chức quản lý.
Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương ven biển khẩn trương kiểm tra, rà soát, sắp xếp, chấn chỉnh tình trạng nuôi thủy sản tràn lan với mật độ cao, xác định, thống kê số hộ nuôi ngoài tỉnh và trong tỉnh để có biện pháp tổ chức quản lý. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo.
Được biết một trong những địa phương ở Khánh Hòa nổi lên với tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát là TP Cam Ranh. Việc nuôi tôm hùm ồ ạt dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường biển.
Hiện nay, số lồng nuôi tôm, cá trên địa bàn xã Cam Lập, TP Cam Ranh có khoảng 10.007 lồng (9.907 lồng tôm, 100 lồng cá). Từ thực tế này, UBND TP Cam Ranh đã chỉ đạo UBND các xã phường ven biển vận động, tuyên truyền người dân không tự ý gia tăng số lượng lồng và di dời lồng vào khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản 230 ha tại phía đông xã Cam Lập.
Tuy vậy, do tập quán nuôi tôm hùm lồng ven bờ lâu nay của người dân, đồng thời kinh tế của người dân Cam Ranh chủ yếu là nuôi trồng thủy sản nên việc quy hoạch 230 ha không đáp ứng đủ nhu cầu nuôi trồng của người dân thành phố Cam Ranh.