Sáng 18.10, UBND TP Cam Ranh đã chỉ đạo UBND xã Cam Lập khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm dọc bãi biển Bình Lập thuộc thôn Bình Lập, xã Cam Lập.
Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP Cam Ranh xác nhận đã nắm thông tin chủ lồng bè nuôi tôm hùm gây ô nhiễm ở bãi biển Bình Lập. Đến nay, chính quyền TP Cam Ranh đã giao các cơ quan liên quan phối hợp với xã Cam Lập khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.
Ông Lê Ngọc Thạch khẳng định, việc nuôi trồng thuỷ sản gần bờ là nuôi tự phát, không nằm trong vùng quy hoạch khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven bờ của vịnh Cam Ranh cũng như quy hoạch chung tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.
Để giải quyết ô nhiễm lâu dài, Viện nghiên cứu và nuôi trồng thuỷ sản III cũng đã có đề án hỗ trợ sinh kế cho người dân nuôi lồng bè gần biển, chuyển đổi nghề, bố trí việc làm cho người dân.
Trước đó Lao Động có bài viết Rác thải từ lồng tôm hùm - ác mộng với môi trường biển Cam Ranh, nội dung bài viết phản ánh rác thải nhựa từ lồng bè nuôi tôm hùm bủa vây đường bờ biển thuộc xã Cam Lập.
Theo người dân địa phương, mỗi ngày có hàng trăm lồng bè từ khắp nơi được đưa vào vùng biển xã Cam Lập để dọn vệ sinh, thay lưới mới. Đáng nói là trong quá trình vệ sinh, chất thải như túi nilon, lưới mùng cũ, vỏ sò, ốc, hàu được đổ trực tiếp xuống bãi biển.
Đáng chú ý sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí phản ánh, tình trạng ô nhiễm trên bờ biển thôn Bình Lập vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Thậm chí các chủ lồng bè nuôi tôm hùm nơi đây đã tiếp tục cho công nhân xả thẳng chất thải xuống biển.
Một người dân thôn Bình Lập đề nghị giấu tên cho biết, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng ô nhiễm, các chủ nuôi tôm đã kéo các lồng bè ra gần biển và cho công nhân làm vệ sinh xả thẳng xuống biển. Tình trạng ô nhiễm không được chấm dứt mà còn diễn ra ngang nhiên, không bị xử lý từ phía địa phương.
“Khi chúng tôi lấy điện thoại ra quay để làm bằng chứng, có chủ bè đã cho người đến đuổi và có lời lẽ hăm dọa người dân”- người dân này bức xúc kể.