Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “trùm siêu xe” Phan Công Khanh đối diện án phạt gì?

LÂM ANH |

Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "trùm siêu xe" Phan Công Khanh nếu phạm tội sẽ phải đối diện với cả mức xử phạt hành chính và hình sự.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Super) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, cộng tác viên showroom K. Super) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Tùy thuộc giá trị tài sản bị chiếm đoạt, "trùm siêu xe" có thể đối diện các khung hình phạt khác nhau.

Theo quy định, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

"Như vậy, nếu người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là siêu xe đắt tiền có giá trị hàng tỉ đồng thì có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 5 năm hoặc tịch thu toàn bộ tài sản"- luật sư Hậu cho hay.

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Phan Công Khanh lừa đảo khi chị H đã gửi chiếc siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx tại showroom của Phan Công Khanh nhờ bán. Sau đó, "trùm siêu xe" Phan Công Khanh đã có hành vi lừa chị H để lấy giấy tờ gốc của xe sau đó đưa cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) đem cầm cho Đ.M.H (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỉ đồng trả nợ.

Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời. Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu, thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, nên chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

"Trùm siêu xe” Phan Công Khanh khai gì tại cơ quan điều tra?

Anh Tú |

Tối ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Supper) và Mohamach Da Pha, 27 tuổi, nhân viên Showroom K. Super về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lệnh bắt đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM thông tin về lý do bắt "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

Ngọc Duy - Anh Tú |

Tối ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chinh thức về lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K- Supper) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, nhân viên Showroom K -Super) điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự nghiệp bóng chuyền dang dở của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

MINH PHONG |

Trước khi nổi tiếng với công việc mua bán siêu xe, Phan Công Khanh từng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp và được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

"Trùm siêu xe” Phan Công Khanh khai gì tại cơ quan điều tra?

Anh Tú |

Tối ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Supper) và Mohamach Da Pha, 27 tuổi, nhân viên Showroom K. Super về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lệnh bắt đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM thông tin về lý do bắt "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

Ngọc Duy - Anh Tú |

Tối ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chinh thức về lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K- Supper) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, nhân viên Showroom K -Super) điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự nghiệp bóng chuyền dang dở của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

MINH PHONG |

Trước khi nổi tiếng với công việc mua bán siêu xe, Phan Công Khanh từng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp và được gọi lên đội tuyển quốc gia.