Cảnh báo gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết chuyển nặng

Thanh Hà |

Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thứ 4 tử vong do sốt xuất huyết. Trong phạm vi cả nước, tuy số ca mắc giảm, nhưng diễn biến chuyển nặng của bệnh nhân rất nhanh, khó lường, điển hình là tình trạng giảm tiểu cầu đột ngột.

Bệnh diễn biến nhanh bất ngờ

Trao đổi với phóng viên Lao Động, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho hay, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị nội trú tại cơ sở này lên tới 300 ca/ngày, tăng gấp 3 lần mọi năm. Bên cạnh gia tăng số lượng, điều lo ngại hơn cả là diễn biến chuyển nặng của bệnh nhân rất nhanh.

Một trường hợp là sản phụ mang thai 32 tuần được đưa vào viện điều trị. Khi mới vào viện, tiểu cầu của bệnh nhân là 116, nhưng chỉ sau 2 ngày, tiểu cầu giảm rất nhanh, chỉ còn 18.

Theo bác sĩ Hương, tình trạng này chưa từng ghi nhận. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác là người trẻ, khỏe, nam giới, phải nhập viện gấp vì lượng tiểu cầu giảm mạnh.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cũng cảnh báo diễn biến chuyển nặng của bệnh nhân rất khó lường.

Đơn vị này ghi nhận trường hợp một bệnh nhân 46 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện vào ngày thứ 6 của bệnh có tình trạng xuất huyết cơ thành bụng và vùng chậu. Tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốc mất máu và suy hô hấp. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh nhân phải đối mặt nhiều biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, hiện nay nhiều người vẫn chủ quan với sốt xuất huyết trong khi đây là căn bệnh “cứ đến hẹn lại lên”.

“Khi có biểu hiện bệnh, nhiều người dân tự điều trị tại nhà. Nhất là khi hết sốt, họ thường chủ quan mà không biết rằng đây mới là giai đoạn cần theo dõi kỹ” - bác sĩ Hương nói.

Theo đó, giai đoạn nguy hiểm thường vào ngày thứ 3-7 của bệnh. Bệnh nhân có thể vẫn còn sốt hoặc đã hết. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như thoát huyết tương, phù nề mi mắt, tràn dịch màng phổi, gan to, da lạnh ẩm, li bì, tụt huyết áp hoặc không đo được huyết áp, tiểu ít... Vào ngày thứ 4 của bệnh, xét nghiệm thường thấy số lượng tiểu cầu giảm đáng kể. Do đó, chỉ đến ngày thứ 8 của bệnh, khi tình trạng bình thường, người dân mới có thể yên tâm.

Bác sĩ Hương khuyến cáo tất cả bệnh nhân sốt xuất huyết đều cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Đồng thời, người dân lưu ý khi sốt phải uống nhiều nước điện giải, nước trái cây, ăn thêm trái cây. Bởi không uống, bệnh nhân dễ bị cô đặc, rối loạn đông máu.

Dấu hiệu phá vỡ quy luật

Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 113.962 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 31 trường hợp tử vong. Hà Nội, TPHCM là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội nhận định, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong các tuần tới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 23.314 ca mắc, 4 ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ với Lao động, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng sự kiện y tế công cộng - giải thích dịch sốt xuất huyết năm nay tăng cao và có những bất thường bởi nhiều lý do.

Trước đây, dịch sốt xuất huyết ở nước ta diễn biến theo chu kỳ 3-5 năm nhưng với sự biến động của thời tiết và yếu tố sau giãn cách vì dịch COVID-19, quy luật này có dấu hiệu bị phá vỡ. PGS Phu cũng cho biết, sốt xuất huyết phụ thuộc độ nóng.

“Mọi năm, dịch chỉ kéo dài tới tháng 10-11 là hết. Nhưng năm nay, do nhuận hai tháng 4, hiện thời tiết vẫn nóng, mưa nhiều. Do đó, miền Bắc đang có sự gia tăng ca mắc và dự đoán chỉ giảm khi thời tiết chuyển lạnh. Riêng miền Nam, dịch chưa thể kết thúc” - PGS Phu cho hay.

Cố vấn của Bộ Y tế nhấn mạnh, sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Trong thời điểm hiện nay, người dân nên quan tâm hàng đầu đến việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết bằng cách diệt loăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống, không để nước đọng trong các xô chậu, chum vại.

Người dân cần nằm màn tránh muỗi đốt, đặc biệt vào ban ngày vì đây là thời điểm loại côn trùng này tấn công và truyền bệnh. Khi bị sốt hoặc có dấu hiệu bệnh, người dân phải đi khám để chẩn đoán, điều trị. Đặc biệt, thời điểm có các biểu hiện như chảy máu chân răng, xuất huyết… bệnh nhân phải đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch bệnh sốt xuất huyết giảm, nhưng không được chủ quan

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo thống kê, số ca mắc sốt xuất huyết giảm tới 86% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống.

Một tuần ghi nhận hơn 6.500 ca sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Theo Bộ Y tế, thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần 41 (từ ngày 9-15.10) cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong.

Hà Nội một tuần ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6- 13.10), thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Tiếp nhận hơn 132 tỉ đồng, sắp có phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thu Giang |

Hà Nội - Ban Vận động - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận Thanh Xuân vừa công khai số tiền ủng hộ hơn 132 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình.

“Đất rừng phương Nam” đạt doanh thu 123 tỉ đồng và nghịch lý ở phim lịch sử

Mi Lan |

Bộ phim “Đất rừng phương Nam” cán mốc 123 tỉ đồng sau nhiều sóng gió, tranh cãi. Từ “Đất rừng phương Nam”, “nghịch lý” gây tranh cãi suốt thời gian dài của điện ảnh Việt tiếp tục được bàn lại. Đó là chuyện doanh thu khác biệt giữa phim có yếu tố lịch sử do tư nhân và nhà nước sản xuất.

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Messi lần thứ 8 giành Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có lần thứ 8 được France Football vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Dịch bệnh sốt xuất huyết giảm, nhưng không được chủ quan

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo thống kê, số ca mắc sốt xuất huyết giảm tới 86% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống.

Một tuần ghi nhận hơn 6.500 ca sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Theo Bộ Y tế, thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần 41 (từ ngày 9-15.10) cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong.

Hà Nội một tuần ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6- 13.10), thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.