Dịch bệnh sốt xuất huyết giảm, nhưng không được chủ quan

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo thống kê, số ca mắc sốt xuất huyết giảm tới 86% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống.

Ngày 29.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 796 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Theo số liệu trên, số ca mắc sốt xuất huyết tại Quảng Bình giảm tới 86% so với cùng kỳ năm 2022, không có bệnh nhân tử vong.

Cụ thể, 2 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là huyện Bố Trạch với 206 ca và huyện Quảng Ninh với 150 ca; TP Đồng Hới ghi nhận 133 ca, huyện Lệ Thủy 115 ca, các huyện còn lại dưới 100 ca.

Tuy nhiên, theo CDC tỉnh Quảng Bình, không chủ quan trong công tác phòng, chống, tránh nguy cơ bùng phát dịch. Trước đó, dịch sốt xuất huyết được kiểm soát tốt, chỉ xuất hiện rải rác từ 3-5 ca mỗi ngày tại một số địa bàn. Tuy nhiên, từ ngày 23.10 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng, trung bình khoảng 10 ca/ngày.

Trước tình hình trên, ngành y tế Quảng Bình khuyến cáo tình hình dịch bệnh này sẽ diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Vì vậy các địa phương và người dân không lơ là, chủ quan, cần tăng cường các biện pháp phòng sốt xuất huyết.

Theo khuyến cáo, người dân cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng, thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bản thân hoặc người nhà có dấu hiệu sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một tuần ghi nhận hơn 6.500 ca sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Theo Bộ Y tế, thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần 41 (từ ngày 9-15.10) cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện gia tăng

Hương Giang |

Tính đến cuối tháng 9.2023, khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhưng sang tháng 10, số ca mắc sốt xuất huyết và số ca bệnh phải nhập viện đã đột ngột gia tăng.

Thí điểm xe du lịch tự lái qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng trong 3 năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP Móng Cái, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT: Nhà đầu tư "bốc hơi" gần 3 tỉ đồng

Nhóm PV |

Loạt bài "Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT" được nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm hiểu và thực hiện trong nhiều tháng. Chúng tôi tiếp xúc với nhiều nạn nhân, nghe những câu chuyện đau xót của họ khi mất hàng trăm nghìn USD, hàng triệu USD vì tin tưởng vào những lời quảng cáo hoa mĩ của nhà phát hành game NFT.

Về nơi sạt lở cuốn trôi hơn 5.000 ha rừng, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Tạ Quang - Nhật Hồ |

Cà Mau - Từ năm 2011 đến năm 2021, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sạt lở khoảng 187/254 km. Kèm theo đó, 5.250 ha rừng phòng hộ đã bị sóng cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân sinh sống.

Đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi

AN NGUYÊN |

Hàng loạt những thành tích nổi bật từ khu vực, châu lục đến thế giới đã được tuyển nữ Việt Nam tạo nên trong hơn nửa thập kỉ qua. Song, thất bại tại ASIAD và vòng loại Olympic gần đây cho thấy, đã đến lúc bóng đá nữ cần sự thay đổi.

Man United đã thất bại trước Man City ra sao

VIỆT HÙNG |

Kết quả 0-3 trước Man City ở vòng 10 Premier League đánh dấu thất bại thứ 34 trên sân nhà của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bằng đúng số trận thua tại Old Trafford của Fergie trong gần 27 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Một tuần ghi nhận hơn 6.500 ca sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Theo Bộ Y tế, thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần 41 (từ ngày 9-15.10) cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện gia tăng

Hương Giang |

Tính đến cuối tháng 9.2023, khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhưng sang tháng 10, số ca mắc sốt xuất huyết và số ca bệnh phải nhập viện đã đột ngột gia tăng.