Cần Thơ xây dựng "điểm đến an toàn" để phục hồi du lịch

TRẦN LƯU |

Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ngành du lịch TP.Cần Thơ đang nỗ lực để phục hồi, tạo thành "điểm đến an toàn" để thu hút du khách.

Ngày 5.5, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, vừa ban hành kế hoạch về việc phục hồi, phát triển ngành du lịch sau dịch COVID-19, với 4 giải pháp trọng tâm.

Do dịch bệnh đang bùng phát trên thế giới, vấn đề đi lại bị hạn chế, nên Cần Thơ sẽ ưu tiên vào thị trường du khách nội địa, với những tỉnh, thành có đường bay nối kết với thành phố.

Ngành du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khôi phục lại hoạt động kinh doanh; đề xuất UBND thành phố tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Chợ nổi Cái Răng vắng khách do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Tr.L.
Chợ nổi Cái Răng vắng khách do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Tr.L.

Đặc biệt, ngành du lịch sẽ tăng cường công tác hoạt động truyền thông với chủ đề "Cần Thơ là điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng", trong đó quan tâm hàng đầu là điểm đến an toàn.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết thành phố sẽ mời các doanh nghiệp trong ngành du lịch và sở VHTTDL các tỉnh ĐBSCL cùng xây dựng gói giải pháp kích cầu này để hình thành nên mạng lưới kích cầu du lịch ĐBSCL.

Một khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ đóng cửa trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Thành Nhân.
Một khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ đóng cửa trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Thành Nhân.

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, ngành du lịch Cần Thơ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Doanh thu lưu trú, ăn uống và du lịch giảm 31,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú quốc tế giảm 68,2%, đưa khách đi nước ngoài giảm 76,3%, lữ hành nội địa giảm 74,4%...

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có văn bản chỉ đạo, các đơn vị lữ hành, khách sạn và các loại hình lưu trú du lịch khác trên địa bàn thành phố xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch trong nước, với điều kiện phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Trước mắt chưa tiếp khách du lịch nước ngoài.

Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch thì phải dừng hoạt động.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Du lịch Việt hậu COVID-19: Hồi sinh và hứa hẹn bùng nổ

MAI CHÂU |

Những ngày dịch bệnh COVID-19, chưa bao giờ ngành Du lịch Việt Nam phải đối mặt những thách thức lớn, khó khăn đến thế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình, du lịch Việt Nam sẽ sớm phục hồi, bùng nổ mạnh mẽ với những chiến lược kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn nhằm tăng trưởng du khách trong và ngoài nước.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Du lịch Việt hậu COVID-19: Hồi sinh và hứa hẹn bùng nổ

MAI CHÂU |

Những ngày dịch bệnh COVID-19, chưa bao giờ ngành Du lịch Việt Nam phải đối mặt những thách thức lớn, khó khăn đến thế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình, du lịch Việt Nam sẽ sớm phục hồi, bùng nổ mạnh mẽ với những chiến lược kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn nhằm tăng trưởng du khách trong và ngoài nước.