Lượng khách đến vịnh Hạ Long giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Do ảnh hưởng của virus Corona chủng mới, không chỉ lượng khách bình dân giảm hẳn, mà các tàu siêu sang với mỗi tàu chở hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng đã liên tục hủy chuyến tới vịnh Hạ Long.

Những ngày, 3 cảng tàu đưa- đón du khách tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại TP.Hạ Long gần như vắng tanh. Ngoài bên, hàng trăm tàu du lịch nằm im lìm cả ngày, lâu lắm mới có một con xuất bến với lèo tèo du khách.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, thường những năm vào dịp này, mỗi ngày có khoảng 1 vạn du khách tham quan, nhưng hiện cả 3 chỉ đón khoảng vài nghìn khách. Trong số này, chủ yếu là khách Việt Nam; khách Trung Quốc – ngày bình thường lên tới cả nghìn người, nhưng đến hôm qua chỉ còn hơn 10 người.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long vắng khách do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu quốc tế Hạ Long vắng khách do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đặc biệt, theo đại diện Cảng tàu quốc tế Hạ Long, do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới, đã có ít nhất 3 tàu siêu sang với mỗi tàu hàng ngàn du khách hạng sang hủy tour đến vịnh Hạ Long. Một số tàu khác vẫn đến vịnh Hạ Long, nhưng lượng khách giảm so với đăng ký ban đầu.

Các tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long – vốn thường phục vụ khách chi trả nhiều tiền – cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch virus Corona chủng mới do du khách liên tục hủy tour.

Theo ông Đoàn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du thuyền Đông Dương – lượng khách Châu Á gần như không còn, trong khi khách Âu, Mỹ tiếp tục hủy tour.

“Mặc dù đã ký kết hợp đồng rồi, nhưng khách hủy tour chúng tôi hoàn tiền lại ngay cho khách. Dịch như vậy, đến mình cũng chẳng dám đi đâu thì cũng phải thông cảm, chia sẻ với khách thôi. Khách hủy tour nhiều, nên đành phải dồn ghép các khách vẫn đi vào một tàu” – ông Dũng cho biết.

Theo số liệu từ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng nay – ngày 3.2.2020, Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với virus Corona chủng mới. Trong tổng số 19 ca viêm đường hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan nCoV thì có 12 ca âm tính với nCoV, 7 ca đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định nCoV.

Dự kiến, hôm nay, Bệnh viện dã chiến tại TP.Móng Cái, với 500 giường bệnh và trang thiết bị y tế hiện đại cùng đủ cơ số thuốc các loại, sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Chiều 2.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra – đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh có khách sạn riêng cho khách Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh

Nguyễn Hùng |

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất dành riêng một khách sạn ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long cho du khách, người lao động Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh về nước.

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Chiều 2.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra – đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh có khách sạn riêng cho khách Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh

Nguyễn Hùng |

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất dành riêng một khách sạn ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long cho du khách, người lao động Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh về nước.

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.