Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 2816/UBND-DL1 về điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn ổn định kinh tế xã hội.

Theo đó, cho phép vịnh Hạ Long, Khu di tích - danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, Thư viện tỉnh, Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ - Móng Cái, các khách sạn, công ty lữ hành…được hoạt động trở lại. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và kiểm soát chặt chẽ người đến điểm kinh doanh của đơn vị.

Từ 12h hôm nay, các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn duy trì việc kiểm tra thân nhiệt toàn bộ hành khách đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sẽ tạm thời không thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp không có nghi vấn để tránh ùn tắc; thực hiện các biện pháp y tế kịp thời đối với các trường hợp có biểu hiện dịch tễ nghi vấn.

Bãi tắm khu du lịch Bãi Cháy dự kiến sẽ đông khách vào chiều 1.5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm khu du lịch Bãi Cháy dự kiến sẽ đông khách vào chiều 1.5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đối với hoạt động giao thông vận tải, các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, các phương tiện vận tải khách công cộng (xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt) liên tỉnh đến và đi từ Quảng Ninh đến các địa phương trong nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

Các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng phải đảm bảo chỉ chở dưới 50% số ghế/chuyến và phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5: nếu lượng hành khách tăng đột biến tại các bến xe, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo việc bố trí phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách.

Trước đó, ngày 29.4.2020, Quảng Ninh ra công điện khẩn, yêu cầu tiếp tục dừng đón khách khu lịch cũng như dịch vụ vận chuyển hành khách liên tỉnh ra – vào Quảng Ninh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ các nơi khác về Quảng Ninh cho đến hết ngày 3.5. Chính vì thế, ngày 30.4, rất nhiều người và xe từ các tỉnh, thành khác khi đến các chốt kiểm soát liên hợp tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh đã phải quay về.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Người đi qua vùng dịch vẫn phải cách ly, tự trả phí khi vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm vẫn vừa kiểm soát dịch vừa từng bước khôi phục phát triển kinh tế, nhưng vẫn siết chặt người và các phương tiện ra vào địa phương. Về cơ bản, Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực cách ly các hoạt động trong xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 3.5.2020.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Người đi qua vùng dịch vẫn phải cách ly, tự trả phí khi vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm vẫn vừa kiểm soát dịch vừa từng bước khôi phục phát triển kinh tế, nhưng vẫn siết chặt người và các phương tiện ra vào địa phương. Về cơ bản, Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực cách ly các hoạt động trong xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 3.5.2020.