Cần Thơ gỡ khó để hỗ trợ lao động nghèo trong mùa dịch

TẠ QUANG - TRẦN LƯU |

Hơn 2 tháng giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, những người lao động nghèo ở Cần Thơ vốn đã khó khăn lại càng kiệt quệ hơn vì bị mất việc làm. Đối với họ, những phần hỗ trợ giữa lúc này là vô cùng quý giá.

Bà Trần Ngọc Hoa, 51 tuổi (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) trước đây bán vé số dạo. Gần một năm qua, bà bị khớp chân phải, đi lại khó khăn nên xin rửa chén thuê cho nhà hàng gần nhà, lương tính theo ngày, không hợp đồng lao động. Khi dịch bệnh bùng phát, thành phố giãn cách xã hội, nhà hàng đóng cửa, bà Hoa cũng thất nghiệp.

Tháng trước, bà vét sạch túi được 700 nghìn đồng trả tiền phòng. Chủ nhà giảm 30% nên dư một ít, hai mẹ con tằn tiện không dám tiêu.

“Ba tuần trước, tổ trưởng khu phố đến lấy danh sách để xem xét hỗ trợ tiền nhưng đến nay, chưa thấy họ nói gì. Do hoàn cảnh nghèo quá, nên tui chỉ biết trông chờ vào tiền hỗ trợ, máy bữa nay toàn sống qua ngày nhờ vào đồ cứu trợ của các nhà hảo tâm”, bà Hoa nói.

Còn ông Mai Văn Hùng (sinh năm 1964, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vốn làm nghề buôn bán trái cây trên chợ nổi Cái Răng đã 30 năm. Theo ông Hùng, từ khi dịch bệnh bùng phát, hoạt động ở chợ nổi đã ngừng hẳn, không còn cảnh mua bán, cũng không có khách du lịch. Nay lại phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch, buộc cả gia đình ông phải ở nhà.

“Tôi đang lo, những ngày tới không biết lấy gì trang trải cho cuộc sống. Chỉ mong sớm được chính quyền địa phương hỗ trợ để có điều kiện lo cái ăn cho gia đình, giảm bớt khó khăn”, ông Hùng nói.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 2, khóa X diễn ra ngày 27.8 vừa qua, HĐND thành phố Cần Thơ, đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn. Theo đó, mức hỗ trợ mỗi lao động tự do là 2 triệu đồng/người.

Tính đến ngày 20.9, đã có 9/9 quận, huyện trình UBND thành phố xem xét phê duyệt hỗ trợ cho 61.036 người; trong đó, có 9/9 quận, huyện được phê duyệt hỗ trợ 42.824 người, kinh phí hơn 85 tỉ đồng. Có 4/9 quận, huyện, gồm: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Phong Điền đã chi hỗ trợ 14.430 người, với kinh phí hơn 28 tỉ đồng.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tại một số địa phương, người dân đã gặp phải những rắc rối khi làm thủ tục nhận hỗ trợ. Cụ thể, nhiều người dân sống và làm việc tại Cần Thơ, nhưng vì một số lý do họ chưa thể đăng ký giấy tờ tạm trú, dẫn đến cơ quan chức năng không thể xác nhận theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết: Để giải quyết tình trạng trên, quận đã rà soát và lập ra 2 danh sách thường trú và tạm trú. Trong tạm trú lại có 2 đối tượng là tạm trú hợp pháp và không hợp pháp. Trước mắt, quận sẽ xem xét, giải quyết trước cho những người có giấy tờ, số còn lại tạm trú trên 3 tháng có công an xác nhận sẽ tính sau, quận đang xin chủ trương để từng bước tháo gỡ.

Ông Nguyễn Minh Trí - Chánh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ - cho biết thêm: “Những người dân tạm trú tại các ấp, khu vực, chỉ cần sinh sống rõ ràng hợp pháp, cơ quan quản lý nắm được thông tin tạm trú thì sẽ được hỗ trợ. Chỉ những trường hợp địa phương không nắm được di biến động; chẳng hạn như họ từ nơi khác về Cần Thơ, rồi bị kẹt lại ở đó vì giãn cách xã hội. Trong trường hợp này, người dân có trách nhiệm trình báo rõ ràng  với cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Chủ trương của thành phố là không để hộ dân khó khăn  nào bị sỏ sót.

TẠ QUANG - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Vì sao phải xét nghiệm đi xét nghiệm lại nhiều lần?

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Người dân thắc mắc: “Vì sao trong một khu vực, cứ tổ chức xét nghiệm đi xét nghiệm lại nhiều lần; dù trước đó, đã cho kết quả âm tính”. Vậy, công tác xét nghiệm có thực sự cần thiết, và có tầm tầm quan trọng như thế nào trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay? Theo ngành y tế TP Cần Thơ, điều quan trọng nhất hiện nay là công tác xét nghiệm phải “thần tốc”, phải nhanh hơn tốc độ lây lan của virus, thì mới ngăn chặn được dịch bùng phát.

Linh hoạt sử dụng xe lưu động hiến máu cứu người tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu được duy trì, bổ sung nguồn máu trong kho dự trữ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã linh hoạt tổ chức hiến máu trên xe lưu động được đặt tại trước cổng bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Cần Thơ: Thưởng “nóng” vụ triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh giao dịch trăm tỉ

Tạ Quang |

Sáng 23.9, Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an quận về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh giao dịch 157 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Vì sao phải xét nghiệm đi xét nghiệm lại nhiều lần?

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Người dân thắc mắc: “Vì sao trong một khu vực, cứ tổ chức xét nghiệm đi xét nghiệm lại nhiều lần; dù trước đó, đã cho kết quả âm tính”. Vậy, công tác xét nghiệm có thực sự cần thiết, và có tầm tầm quan trọng như thế nào trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay? Theo ngành y tế TP Cần Thơ, điều quan trọng nhất hiện nay là công tác xét nghiệm phải “thần tốc”, phải nhanh hơn tốc độ lây lan của virus, thì mới ngăn chặn được dịch bùng phát.

Linh hoạt sử dụng xe lưu động hiến máu cứu người tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu được duy trì, bổ sung nguồn máu trong kho dự trữ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã linh hoạt tổ chức hiến máu trên xe lưu động được đặt tại trước cổng bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Cần Thơ: Thưởng “nóng” vụ triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh giao dịch trăm tỉ

Tạ Quang |

Sáng 23.9, Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an quận về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh giao dịch 157 tỉ đồng.