Cận Tết, lượng khách tăng 20 - 29%, các bến xe sẵn sàng tăng chuyến

MINH QUÂN |

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hết vé. Lãnh đạo các bến xe đều khẳng định, sẽ không thiếu vé xe Tết, đồng thời khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những nhà xe không rõ ràng ngoài bến, tránh bị chặt chém.

Hết vé xe giường nằm từ 23 - 29 Tết

Trưa 15.1, trước quầy bán vé của nhà xe Chín Nghĩa tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), chị Nguyễn Thị Thảo (35 tuổi, công nhân quê Quảng Ngãi), nói mình mua vé về Quảng Ngãi ngày 26 Tết nhưng nhân viên thông báo đã hết vé giường nằm từ 23 - 29 Tết.

Đi qua quầy vé của nhà xe Phương Trang cùng chặng đường, chị Thảo vẫn không mua được vé, do vé bán hết từ nhiều hôm trước.

Theo chị Thảo, do ít lên mạng, chị không hay biết các hãng xe bán vé Tết từ khi nào, cũng chủ quan là vé nhiều nên hôm nay mới đến mua vé.

"Tôi sẽ tìm mua vé các hãng xe khác, hoặc chờ mua vé xe tăng cường, chứ không mua vé trôi nổi không rõ nguồn gốc ngoài bến" - chị Thảo nói.

Một nhân viên bán vé của nhà xe Chín Nghĩa cho biết, chặng TPHCM đi Quảng Ngãi thường nhu cầu đi lại rất lớn dịp Tết nên lượng vé bán ra nhanh. Hiện vé xe giường nằm từ 23 - 29 Tết đã bán hết. Doanh nghiệp đã lên phương án tăng cường thêm ôtô, song hầu hết chỉ còn ghế ngồi. Ngoài bến xe Miền Đông mới, Chín Nghĩa cũng bán vé ở bến An Sương (Quận 12), nhưng xe giường nằm các ngày cao điểm dịp Tết hầu hết đã có khách đặt.

Khảo sát tại bến xe Miền Đông mới, các hãng xe thương hiệu trên một số tuyến như: Thuận Thảo (tuyến TPHCM - Tuy Hòa), Chín Nghĩa (TPHCM - Quảng Ngãi), Phương Trang (TPHCM - Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…) đều hết vé xe giường nằm các ngày cao điểm từ 23 - 29 Tết.

Theo đại diện hãng Phương Trang, vé xe giường nằm những ngày cao điểm dịp Tết đã kín người đặt chỗ online. Hãng đã tăng cường hơn 100 xe ôtô trên các chặng từ TPHCM đi Nha Trang dọc ra Huế. Tuy nhiên, các ngày 23 - 29 Tết toàn bộ xe đều đã được đặt chỗ. Doanh nghiệp này cho biết, đã lên phương án điều động xe từ tuyến ít khách qua các chặng có nhu cầu cao, để đáp ứng tình hình đi lại.

Tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) hiện chỉ còn hơn 40 tuyến hoạt động sau khi di dời phần lớn tuyến qua bến xe Miền Đông mới. Các tuyến về Tây nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk... cũng trong tình trạng tương tự, chỉ một số hãng xe còn vé từ ngày 23 Tết trở lại và ngày 30 Tết.

Năm nay, giá vé tại các bến xe ở TPHCM tăng 40-60%, tùy chặng, để bù kinh phí chiều chạy rỗng về đón khách.

Hành khách mua vé xe ở bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Hành khách mua vé xe ở bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân

Hành khách không lo thiếu xe

Lý giải về việc các hãng xe "thương hiệu" khan hiếm vé, ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông mới, cho biết, hầu hết doanh nghiệp chỉ đầu tư xe phục vụ ngày thường nên khó đáp ứng nhu cầu dịp Tết tăng cao. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tạm thời vì các hãng tăng cường thêm xe, và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khác chuẩn bị mở bán vé Tết.

Theo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2024, thời gian cao điểm (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết) dự kiến có 106.800 lượt khách thông qua bến xe Miền Đông mới (tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái).

Bến dự báo dịp Tết này các tuyến từ TPHCM về miền Trung, Đà Lạt, Hà Nội sẽ tăng cao.

“Bến xe đã làm việc với một số nhà xe hợp đồng bên ngoài để đưa xe vào bến phục vụ đi về các tỉnh này. Hành khách có nhu cầu nên vào bến mua vé để tránh tình trạng bị nâng giá, nhồi nhét khi lên xe” - ông Hải nói.

Còn bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), hiện chưa bán vé Tết do đặc thù xe chạy các chặng ngắn, khách thường đến ngày đi mới ra bến mua vé.

Ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, bến dự kiến đón hơn 780.000 lượt khách (tăng 29% so với cùng kỳ). Khách tăng cao nhất trong các ngày 27, 28 và 29 tháng chạp với trung bình trên 45.000 lượt/ngày. Theo ông Phương, lượng khách đi lại những ngày cao điểm Tết có thể lên đến 60.000 lượt và bến xe phải điều xe tăng cường thì với hơn 45.000 lượt/ngày, bến xe bảo đảm phục vụ tốt.

* Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) - cho biết, ngoại trừ bến xe An Sương thì 4 bến xe còn lại gồm bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông, bến xe Ngã tư Ga và bến xe Miền Đông mới đều dư công suất phục vụ khách.

“Hành khách an tâm vào bến xe mua vé để được bảo đảm các quyền lợi về bảo hiểm, giá vé và an toàn khi xe lăn bánh” - ông Hải nói.

* Theo ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau hơn 2 tháng mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, số vé khách đã mua là hơn 150.000. Một số chặng ngày cao điểm, từ 23 Tết đến 29 Tết hầu như đã kín chỗ. Riêng các ngày từ 22 Tết trở về trước và ngày 30 Tết, vé vẫn còn ở tất cả nhà ga. Thời gian sau Tết, vé vẫn còn nhiều.

Tiếp tục tăng chuyến, ba hãng hàng không cung ứng 2,64 triệu ghế dịp Tết

Ba Hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO tiếp tục tăng thêm các chuyến bay nội địa nhằm phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để phục vụ nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tiếp tục tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25.1 đến 24.2.2024 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đợt tăng chuyến này nâng tổng số chuyến bay toàn mạng nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines Group trong dịp cao điểm Tết lên xấp xỉ 2,64 triệu ghế, tương đương 12.374 chuyến bay.

Các chuyến bay tăng cường tập trung nhiều nhất vào các đường bay nội địa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Phú Quốc. Các chuyến bay vừa phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên, vừa đáp ứng nhu cầu du xuân dịp Tết của hành khách.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do nhu cầu đi lại tăng cao, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch mua vé máy bay từ sớm.

Khảo sát qua trang bán vé của các Hãng hàng không trong giai đoạn từ ngày 8-14.2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), chặng bay TPHCM - Hải Phòng còn vé với giá từ 6,8-7 triệu đồng; TPHCM - Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8,5-12 triệu đồng.

Đường bay TPHCM - Thanh Hóa nếu khách bay đêm của các hãng Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines có mức giá từ 6,3-7,3 triệu đồng.

Vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội đi ngày 6.2 và về 17.2 của Vietjet gần 7 triệu đồng; Vietravel Airlines hơn 6,5 đến hơn 7,1 triệu đồng tùy chuyến; Bamboo Airways là 7,5 triệu đồng; Vietnam Airlines có giá vé hạng phổ thông hơn 7,3 triệu đồng.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn từ 1.2-9.2 (tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp âm lịch), tỉ lệ đặt chỗ của các hãng bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Châu An

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Bến xe lớn nhất nước bất lực khi xe dù hốt hết khách cận Tết

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 13.1: Bến xe lớn nhất nước bất lực khi xe dù hốt hết khách cận Tết; Di chứng nặng nề do trẻ em chơi pháo nổ tự chế; Các mốc thời gian của kì thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2024;...

Xe dù hốt hết khách dịp gần Tết, bến xe lớn nhất nước bất lực

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ tại các tuyến đường, cây xăng hướng khu vực cửa ngõ trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM). Việc này khiến bến xe Miền Đông mới dù rộng rãi, hiện đại, sạch đẹp và tiện nghi lâm vào cảnh ế khách.

Kiến nghị xe limousine ở Hà Nội được vào bến xe đón, trả khách

KHÁNH AN |

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội ngày 10.1 cho hay vừa kiến nghị các cơ quan chức năng thí điểm cho xe khách dưới 10 chỗ hoạt động tuyến cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện xe limousine được vào bến hoạt động.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Loạt cán bộ đăng kiểm ở Hải Phòng bị khởi tố tội nhận, đưa hối lộ

Hoàng Khôi |

Sáng 18.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ án xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 10 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Nóng Sài Gòn: Bến xe lớn nhất nước bất lực khi xe dù hốt hết khách cận Tết

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 13.1: Bến xe lớn nhất nước bất lực khi xe dù hốt hết khách cận Tết; Di chứng nặng nề do trẻ em chơi pháo nổ tự chế; Các mốc thời gian của kì thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2024;...

Xe dù hốt hết khách dịp gần Tết, bến xe lớn nhất nước bất lực

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ tại các tuyến đường, cây xăng hướng khu vực cửa ngõ trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM). Việc này khiến bến xe Miền Đông mới dù rộng rãi, hiện đại, sạch đẹp và tiện nghi lâm vào cảnh ế khách.

Kiến nghị xe limousine ở Hà Nội được vào bến xe đón, trả khách

KHÁNH AN |

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội ngày 10.1 cho hay vừa kiến nghị các cơ quan chức năng thí điểm cho xe khách dưới 10 chỗ hoạt động tuyến cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện xe limousine được vào bến hoạt động.