Vừa bị xử phạt, các tụ điểm "xe dù, bến cóc" tại Hà Nội lại tái diễn

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tròn 1 tuần kể từ khi Thanh tra Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Mới đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo quy định, cơ bản đã kiểm soát vi phạm tại 14 vị trí xe kinh doanh vận tải hành khách thường xuyên đón, trả khách trái quy định.

Theo đó, đến nay cơ bản xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định tại: số 29-31 Trần Thủ Độ (quận Hoàng Mai), phố Trần Vĩ (quận Cầu Giấy), 71 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) và 78-79 Yên Phụ (quân Ba Đình).

Loạt xe limosine đón trả khách sai quy định trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An
Loạt xe limosine đón trả khách sai quy định trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động trong các ngày 17-18.8 cho thấy, không khó để bắt gặp những chiếc xe khách, xe limousine đón trả khách tại chính những khu vực đã bị xử phạt. Thay vì đậu đỗ trong bến, các xe này "án binh bất động" tại các lòng, lề đường để đón trả khách.

Điển hình trên phố Trần Vỹ (Mai Dịch, Cầu Giấy), mỗi ngày đều có hàng chục lượt xe khách, xe limousine ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách, nhận hàng ngay giữa lòng đường.

Liên hệ với nhà xe Đ.T (Hà Nội - Thái Bình), phóng viên được thông báo nhà xe hiện có cả xe 47 chỗ và xe limousine 11 chỗ. Người này cho biết khách có thể yêu cầu đón tại nhà hoặc đến địa chỉ tại phố Trần Vỹ để bắt xe. Người này còn cho biết trụ sở của văn cũng đang đặt tại con phố này.

"Chị cứ có mặt đúng giờ tại Trần Vỹ là có xe đi" - người này nói.

Còn với nhà xe D.K (chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh), phóng viên được nhân viên nhà xe khẳng định chắc nịch cứ ra là sẽ có xe. Địa chỉ đón khách của nhà xe D.K ngay sát với nhà xe Đ.T - đều ở cuối đường Trần Vỹ, đoạn giao với phố Nguyễn Khả Trạc.

Xe khách chuẩn bị đón, trả khách trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An
Xe khách chuẩn bị đón, trả khách trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An

Anh Hoàng Văn Thái (32 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết, bất lực trước hình ảnh con phố Trần Vỹ dần trở thành bãi xe cóc.

"Thời gian đầu sau khi lực lượng chức năng ra quân xử lý thì tình trạng đón trả khách dần biến mất. Tuy nhiên chỉ vài ngày trở lại đây, các nhà xe lại ngang nhiên xếp hàng hoá, đón khách ngay giữa lòng đường, vừa gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân, vừa làm mất mĩ quan độ thị" - anh Thái nói.

Cùng nỗi bức xúc, chị Đào Trâm Anh (29 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết việc nhiều nhà xe dừng đỗ sai quy định gây rất nhiều nguy hiểm cho việc di chuyển của người dân.

"Xe khách thường xuyên tập kết tại khu vực này, kín cả lối đi lên vỉa hè", - chị Trâm Anh nói.

Xe limosine đón trả khách sai quy định trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An
Xe limosine đón trả khách sai quy định trên phố Trần Vỹ. Ảnh: Khánh An
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Yên Phụ. Người dân vô tư dừng đỗ giữa đường để gửi đồ lên các xe khách. Ảnh: Khánh An
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Yên Phụ. Người dân vô tư dừng đỗ giữa đường để gửi đồ lên các xe khách. Ảnh: Khánh An

Trước đó, theo lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau khi khảo sát 14 tụ điểm thường xuyên có phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đón, trả khách, xếp, dỡ hàng hóa trái quy định, lực lượng thanh tra tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng công an để giải quyết triệt để vi phạm.

Qua công tác khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình vi phạm trong hoạt động xe dù, bến cóc, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xác định được khu vực, thời gian, quy luật vi phạm của các nhà xe để xây dựng kế hoạch cụ thể, giải quyết dứt điểm từng nội dung.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm các quy định của pháp luật, cơ bản kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Khánh An - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.

Nguyễn Thị Oanh phá kỉ lục cá nhân nội dung 1.500m ở giải vô địch thế giới

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh thể hiện tốt tại giải điền kinh vô địch thế giới khi phá kỉ lục cá nhân trên đường chạy 1.500m.

Thủ tướng khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng sân bay Măng Đen

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.