Cận Tết, Đà Nẵng có quy định mới về cách ly người về từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 5.2, Đà Nẵng có văn bản thay đổi một số quy định cách ly tập trung và cách ly tại nhà đối với những người từ vùng dịch trở về.

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 một cách chủ động và đồng bộ trên địa bàn, đảm bảo người dân được đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, an toàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, cụ thể như sau:

Cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F1); người từng đi đến, trở về từ thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh); người từng đi đến, về từ các khu vực đang bị phong tỏa trên cả nước (áp dụng đến khi khu vực hết phong tỏa).

Cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương đối với các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F2).

Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly; người từng đi đến, về từ tỉnh Hải Dương (trừ thành phố Chí Linh), tỉnh Quảng Ninh (trừ Sân bay Vân Đồn); người từng đi đến, trở về từ các quận, huyện có trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng của Hà Nội.

Người từng đi đến, trở về từ các các xã, phường có ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng trên cả nước; người đã từng đến, đi về từ các địa điểm trong khoảng thời gian Bộ Y tế thông báo khẩn nhưng không phải là người tiếp xúc gần (F1).

Nếu các trường hợp trêm từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 21 ngày thì cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày tính từ ngày rời khỏi địa phương đối với các trường hợp người đã từng đi đến, về từ các quận, huyện chưa có ca bệnh của Hà Nội; người đã từng đi đến, về từ các xã, phường chưa có ca bệnh thuộc các tỉnh, thành phố đang có ca bệnh; người nghi ngờ là F1, F2.

Tất cả trường hợp cách ly y tế (tập trung hoặc tại nhà) đều lấy mẫu xét nghiệm 3 lần là lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 14, lần 3 vào ngày thứ 21 kể từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đoàn y tế hỗ trợ tỉnh Gia Lai của Đà Nẵng sẽ xuất phát trong hôm nay, ngày 5.2.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.

Đà Nẵng yêu cầu đơn vị vận tải không được dừng, đón trả khách ở vùng dịch

THUỲ TRANG |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Hiệp hội Vận tải hàng hoá đường bộ, Hiệp hội Vận tải ôtô, Taxi... thông tin về việc không đón, trả khách ở những vùng dịch COVID-19 đang bùng phát.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng cử 8 nhân viên y tế đi hỗ trợ Gia Lai chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đoàn y tế hỗ trợ tỉnh Gia Lai của Đà Nẵng sẽ xuất phát trong hôm nay, ngày 5.2.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng hoe, khách sợ COVID-19, đồng loạt trả vé Tết

Hữu Long |

Những ngày cuối năm, tại bến xe, nhà ga, sân bay ở TP. Đà Nẵng chỉ thấy khung cảnh vắng lặng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách về quê giảm. Cũng không ít người vì lo sợ bị cách ly khi về quê nên đã lựa chọn phương án trả lại vé xe, vé tàu Tết.

Đà Nẵng yêu cầu đơn vị vận tải không được dừng, đón trả khách ở vùng dịch

THUỲ TRANG |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Hiệp hội Vận tải hàng hoá đường bộ, Hiệp hội Vận tải ôtô, Taxi... thông tin về việc không đón, trả khách ở những vùng dịch COVID-19 đang bùng phát.