Bí thư Đà Nẵng: Người dân nên xem pháo hoa qua tivi để phòng COVID-19

THUỲ TRANG |

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo UBND quận Hải Châu tiếp tục tổ chức chợ hoa xuân nhưng phải kiểm soát về phòng chống dịch COVID-19. Việc bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán vẫn được chuẩn bị như bình thường, tuy nhiên người dân nên xem pháo hoa qua tivi thay vì tập trung đông người.

Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 mới đây, để chuẩn bị cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã có những chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là ở các sự kiện tập trung đông người.

Trong đó, UBND quận Hải Châu báo cáo, chợ hoa xuân năm nay đang diễn ra với 300 lô đã được đấu thầu, người dân đang chở hoa về chợ để tổ chức bán. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cả người dân và các tiểu thương cũng thấp thỏm lo thành phố có thể đóng cửa bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, quận Hải Châu cho rằng, chợ hoa xuân dù có tập trung đông người cũng không bằng các chợ truyền thống. Trong khi đó nếu đóng cửa chợ, nhiều tiểu thương, người nông dân sẽ thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyên Văn Quảng chỉ đạo, thành phố có chủ trương hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Riêng chợ hoa, hội chợ nếu đã tổ chức rồi thì tiếp tục cho triển khai, người dân đã đấu thầu, mua hàng hoá rồi nên nếu dừng sẽ phát sinh nhiều thứ phức tạp.

“Thay vào đó, các địa phương tăng cường lực lượng kiểm tra phòng chống dịch. Với các sự kiện dự kiến và chưa tổ chức thì không tổ chức nữa. Công tác chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa vẫn tiếp tục vì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch thì chỉ có các tỉnh có dịch mới dừng các lễ hội.

Tuy nhiên nếu đến 29 Âm lịch thành phố phát hiện có ca mắc COVID-19 thì lúc đó sẽ quyết định dừng. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tuyên truyền người dân hạn chế đi xem pháo hoa trực tiếp mà nên xem tivi. Bởi, với chủng virus mới, COVID-19 có tốc độ lây lan ra các địa phương rất nhanh. Đà Nẵng phải xác định là dịch bệnh có thể bùng phát bất kì lúc nào, bất kì ở đâu, ở mọi lĩnh vực” – ông Quảng nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và vận hành như khi xảy ra dịch. Các ngành, địa phương căn cứ vào các kịch bản đã xây dựng, hướng dẫn của Bộ Y tế, diễn biến tình hình thực tế để triển khai việc phòng dịch, không để bị động.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lo COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng đìu hiu, khách ồ ạt trả vé

Hữu Long |

Trước thông tin nhiều tỉnh thành xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, tại bến xe, nhà ga Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Lo ngại có thể bị cách ly khi về quê ăn Tết, nhiều người chọn phương án trả vé.

422 người từ vùng dịch về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Ngày 3.2, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 422 người trở về từ vùng dịch đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tăng mức răn đe, người Đà Nẵng không quên mang khẩu trang ra đường

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành quy định người dân không đeo khẩu trang phòng COVID-19 nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Bên cạnh việc tuyên truyền, chủ trương xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang mang lại hiệu quả khi phần lớn người dân ra đường đều thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lo COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng đìu hiu, khách ồ ạt trả vé

Hữu Long |

Trước thông tin nhiều tỉnh thành xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, tại bến xe, nhà ga Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Lo ngại có thể bị cách ly khi về quê ăn Tết, nhiều người chọn phương án trả vé.

422 người từ vùng dịch về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Ngày 3.2, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 422 người trở về từ vùng dịch đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tăng mức răn đe, người Đà Nẵng không quên mang khẩu trang ra đường

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành quy định người dân không đeo khẩu trang phòng COVID-19 nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Bên cạnh việc tuyên truyền, chủ trương xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang mang lại hiệu quả khi phần lớn người dân ra đường đều thực hiện các biện pháp phòng dịch.