Các hồ thủy điện ở Quảng Nam luân phiên xả lũ từ 19-23.10

Thanh Hải |

Trước thông tin dự báo sẽ có thêm cơn áp thấp nhiệt đới- bão sẽ đổ bộ vào biển Đông trong vài ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã lệnh cho các hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn thực hiện xả lũ luân phiên để tạo dung tích đón lũ.

Để chủ động ứng phó có hiệu quả với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào biển Đông và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, ngày 19.10 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các Cty Cổ phần Thủy điện A Vương, thủy điện Đắk Mi4, thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành luân phiên 12 giờ nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 4 về mực nước cao nhất trước lũ trước 18 giờ ngày 23.10.2020.

Theo thông báo này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Quảng Nam đã cùng với các thủy điện, phân bổ lưu lượng cũng như thời gian vận hành. Theo đó từ 18 giờ ngày 19.10 đến 18 giờ 23.10 sẽ tiến hành luân phiên xả lũ trên các hồ thủy điện nói trên.

Trong đó hồ thủy điện Sông Bung 4 sẽ xả qua tràn lưu lượng từ 430-500 m3/s cộng với lượng nước đổ về hồ. Thủy điện Đắk Mi4 sẽ xả 180-220 m3/s và thủy điện A Vương xả lưu lượng 200-250 m3/s.

Việc vận hành tuân thủ nguyên tắc bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du.

Trong quá trình vận hành duy trì mực nước hồ, nếu mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình +16,0, mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,5m, hoặc lưu lượng về hồ thủy điện A Vương lớn hơn 600 m3/s, lưu lượng về hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 lớn hơn 700 m3/s thì chuyển sang vận hành cắt lũ (tích nước), để giảm lũ cho hạ du.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tin xả hồ Phú Vinh không chính xác, sẽ thông báo nếu xả lũ

LÊ PHI LONG |

Chiều nay 19.10 Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa rồi xuất hiện thông tin hồ Phú Vinh (TP.Đồng Hới) xả lũ là không chính xác. Nếu trường hợp xả lũ cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể để người dân chủ động.

Xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1.000m3/giây: Khẩn trương hỗ trợ giảm thiệt hại hạ du

Vũ Long |

Từ 9 giờ sáng 19.10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức tối đa, lên tới 1.000m3/giây.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.

Ứng phó với mưa lũ, hồ Thác Bà xả lũ 510m3/giây

Vũ Long |

Từ 10 giờ, hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn công trình với tổng lưu lượng xả khoảng 510m3/giây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Quảng Bình: Tin xả hồ Phú Vinh không chính xác, sẽ thông báo nếu xả lũ

LÊ PHI LONG |

Chiều nay 19.10 Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa rồi xuất hiện thông tin hồ Phú Vinh (TP.Đồng Hới) xả lũ là không chính xác. Nếu trường hợp xả lũ cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể để người dân chủ động.

Xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1.000m3/giây: Khẩn trương hỗ trợ giảm thiệt hại hạ du

Vũ Long |

Từ 9 giờ sáng 19.10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức tối đa, lên tới 1.000m3/giây.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.

Ứng phó với mưa lũ, hồ Thác Bà xả lũ 510m3/giây

Vũ Long |

Từ 10 giờ, hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn công trình với tổng lưu lượng xả khoảng 510m3/giây.