Trưa nay 19.10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cùng đại diện các ngành liên quan cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại hồ chứa Phú Vinh.
Theo đó, hồ chứa Phú Vinh có dung tích trên 22 triệu m3, hiện lượng nước của hồ đạt 17,2 triệu m3, đạt gần 77%.
Theo báo cáo, do những ngày vừa qua lượng mưa lớn và kéo dài nên nước tự chảy qua tràn, còn hệ thống cửa đập hiện vẫn chưa đóng từ đầu mùa mưa đến nay. Hiện hệ thống đập bao quanh hồ chứa đã được đầu tư gia cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.
Trước tình hình mưa lũ đang còn diễn biến rất phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng các hồ chứa trong tỉnh và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, các hồ chứa do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý 17 hồ đạt trung bình 76%, trong đó có 03 hồ đạt trên 100% dung tich thiết kế (hồ An Mã
116%, hồ Trooc Trâu 119%, Cẩm ly 101%); 7 hồ có cửa van có dung tích đạt trung bình 75% dung tích thiết kế; 10 còn lại có dung tích đạt 85% dung tích thiết kế.
Hiện các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn gồm: Hồ Khe Gạo (huyện Bố Trạch) có nguy cơ mất an toàn công trình; hồ Trởm (Hiền Ninh, Quảng Ninh), hồ Hóc Bố (Trường Xuân, Quảng Ninh) bị thấm qua thân đập, nước chảy thành vòi; hồ Dạ Lam (xã Thái Thủy, Lệ Thủy) có nguy cơ mất an toàn công trình, địa phương đã triển khai các phương án chỉ đạo.