Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập nặng do mưa lũ

Vũ Long |

3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập nặng do mưa lũ, hiện tại lũ trên các sông vẫn lên. Hàng trăm người dân đã được sơ tán.

Sơ tán hàng trăm nghìn dân do ngập lụt

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), từ 19 giờ tối 17.10 đến 19 giờ tối 18.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 540mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh): 478mm, Trường Xuân (Quảng Bình): 523mm, Vạn Trạch (Quảng Bình): 390mm, Hướng Linh (Quảng Trị): 299mm, Cửa Tùng (Quảng Trị): 216mm.

Từ tối 18.10 đến 6 giờ sáng 19.10, khu vực miền Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, mưa rất to tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, phổ biến 100-250mm, một số trạm mưa lớn: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh): 441mm, Vạn Trạch (Quảng Bình): 395mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh): 310mm, Trường Xuân (Quảng Bình): 273mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi): 110mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập lụt.

Tính đến sáng nay (19.10), có 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập do mưa lũ, cụ thể: Hà Tĩnh: 2.704 hộ tại 7 huyện, thành phố Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ, TP.Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà.

Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất  tại miền Trung đã cướp đi sinh mạng 184 người. Ảnh: Hưng Thơ
Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã cướp đi sinh mạng 184 người. Ảnh: Hưng Thơ

Quảng Bình: 65.231 hộ tại 8 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TX.Ba Đồn, TP.Đồng Hới, Quảng Trạch.

Quảng Trị: 53.759 hộ tại 9 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, TP.Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng.

Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến 6 giờ ngày 19.10, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã sơ tán 37.490 hộ với 121.280 người để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Cụ thể: Tỉnh Hà Tĩnh: 7.183 hộ với 20.761 người. Tỉnh Quảng Bình: 7.148 hộ với 28.592 người. Tỉnh Quảng Trị: 11.084 hộ với 34.737 người. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 12.075 hộ với 37.190 người.

Các hồ chứa tiếp tục duy trì xả lũ

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, để điều tiết mực nước, giảm thiểu nguy cơ cực đoan vỡ hồ đập do mưa lũ, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13 giờ ngày 18.10.2020 với lưu lượng 30m3/s, hiện nay xả với lưu lượng 500m3/s, Hồ Khe Xai xả với lưu lượng 45m3/s, Hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 100m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 20m3/s.

Hồ Sông Rác xả với lưu lượng 100m3/s. Hồ Thượng Sông Trí xã tràn với lưu lượng 45m3/s, hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 10m3/s.

Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9 giờ ngày 16.10.2020 với lưu lượng 161m3/s; thời điểm xã lớn nhất lúc 19 giờ ngày 16.10.2020 xã với lưu lượng 911m3/s, hiện đang xả tràn với lưu lượng 371m3/s.

Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn từ 13 giờ ngày 18.10.2020 với lưu lượng 15m3/s.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ tại miền Trung: 84 người tử nạn, 38 người mất tích

Vũ Long |

Đến 17h ngày 18.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 84 người tử nạn, 38 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Cảnh báo: Mưa lũ dị thường, cần sẵn sàng phao cứu sinh, cứu hộ cá nhân

Vũ Long |

Trong nhiều giờ qua, mưa lũ đặc biệt lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vượt mức lũ lịch sử 21 năm, cần sẵn sàng ứng phó.

Mưa lũ tại miền Trung: Tuyệt đối không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc

NGỌC VÂN - VƯƠNG TRẦN |

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc với 3 tỉnh miền Trung về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mưa lũ tại miền Trung: 84 người tử nạn, 38 người mất tích

Vũ Long |

Đến 17h ngày 18.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 84 người tử nạn, 38 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Cảnh báo: Mưa lũ dị thường, cần sẵn sàng phao cứu sinh, cứu hộ cá nhân

Vũ Long |

Trong nhiều giờ qua, mưa lũ đặc biệt lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vượt mức lũ lịch sử 21 năm, cần sẵn sàng ứng phó.

Mưa lũ tại miền Trung: Tuyệt đối không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc

NGỌC VÂN - VƯƠNG TRẦN |

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc với 3 tỉnh miền Trung về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.