Cà Mau: Gần 550 cán bộ xã “dôi dư” chưa biết về đâu

NHẬT HỒ |

Ngày 22.11, Sở Nội vụ Cà Mau công bố chính thức số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thuộc diện dôi dư lên đến 547 người. Đáng chú ý, hiện chưa có quy định nào giải quyết chính sách cho những đối tượng nêu trên.

Theo Sở Nội vụ Cà Mau, căn cứ vào quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24.4.2019 của Chính phủ quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tỉnh Cà Mau được bố trí không quá 1.384 người (Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10.7.2013 của HĐND tỉnh được bố trí tối đa là 2.119 người).

Đối chiếu với quy định nêu trên, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 735 người so với quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ- HĐND ngày 10.7.2013 của HĐND đang được tỉnh này thực hiện. Như vậy, so với số lượng hiện có thì số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh dôi dư 547 người.

Tuy nhiên, đối với số lượng người hoạt động không chụyên trách bị dôi dư sau khi sắp xếp, hiện Trung ương và tỉnh chưa có quy định để giải quyết chế độ, chính sách.

Chính những bất cập này, Cà Mau đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm bị dôi dư sau khi sắp xếp lại tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh sắp tới nhằm giải quyết khó khăn cho các đối tượng dôi dư.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì dính nhiều sai phạm

HÀN NGUYÊN |

Sau quá trình kiểm tra, xem xét, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (huyện Đakrông).

Hãy bắt đầu từ cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đang kêu gọi người dân đi xe buýt để giảm lượng xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, người dân lại ít thấy cán bộ, công chức nhà nước đi làm bằng xe buýt. Vì vậy, đối tượng đầu tiên cần tập trung kêu gọi là đội ngũ công chức, viên chức thành phố để người dân nhìn vào đó hưởng ứng.

Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15.11.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì dính nhiều sai phạm

HÀN NGUYÊN |

Sau quá trình kiểm tra, xem xét, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (huyện Đakrông).

Hãy bắt đầu từ cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đang kêu gọi người dân đi xe buýt để giảm lượng xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, người dân lại ít thấy cán bộ, công chức nhà nước đi làm bằng xe buýt. Vì vậy, đối tượng đầu tiên cần tập trung kêu gọi là đội ngũ công chức, viên chức thành phố để người dân nhìn vào đó hưởng ứng.

Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15.11.