Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15.11.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, 21 văn bản quy phạm pháp luật trong đó có nhiều văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức được bãi bỏ từ ngày 15.11.2019.

Liên quan tới vấn đề này, chiều 14.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Đức Toàn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ cho biết: Thông tư này được ban hành nhằm hệ thống một số văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực được bãi bỏ.

“Hầu hết những văn bản quy phạm pháp luật này đã có những văn bản khác thay thế. Việc ban hành thông tư này nhằm tạo sự thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi người tiện tra cứu, truy cập dữ liệu biết được những văn bản nào hết hiệu lực” – ông Toàn nói.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, khi ban hành thông tư này, người tra cứu sẽ đỡ mất thời gian. Đặc biệt đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ áp dụng các văn bản pháp luật khác chuẩn xác hơn, không bị trồng chéo với các văn bản cũ.

Trong quá trình thực hiện đề xuất bãi bỏ các văn bản có liên quan tới một số bộ, ngành khác, cơ quan này đã thực hiện việc trao đổi thông tin và thống nhất để áp dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, trong 21 văn bản bị bãi bỏ có một số văn bản liên quan trực tiếp tới cán bộ, công chức, viên chức như:

Thông tư 22/2003/TT-BNV hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập.

Thông tư 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thông tư 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Thông tư 03/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

Quyết định 04/2002/QĐ-BNV về việc sửa đổi Điều 6 Chương II quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TCCP ngày 05/6/1999.

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV ban hành bản quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.

Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên.

Quyết định 135/2005/QĐ-BNV ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự.

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xử không nghiêm, còn tái diễn

V.TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực của một số cán bộ công quyền khiến nhân dân, dư luận bức xúc. Mới đây nhất là vụ việc thượng úy CA Nguyễn Xô Việt “ném xúc xích, tát nhân viên”. Trước đó là việc nữ đại úy CA Lê Thị Hiền “đại náo” sân bay gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh cán bộ công an vì nhân dân phục vụ. Trao đổi với Lao Động, nhiều ý kiến cho rằng, những vụ việc này cần phải xử lý nghiêm để tạo sự răn đe, tránh tái diễn những sự việc tương tự.

Năm 2020, lương cán bộ, công chức sẽ tăng nhiều nhất trong 8 năm

VƯƠNG TRẦN - DUY THIÊN |

Dự kiến, từ ngày 1.7.2020, lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở này tăng nhiều nhất trong vòng hơn 8 năm.

Bất công cho người học thật, bằng thật!

HỮU LONG |

Vụ việc 10 trường hợp có bằng cấp không hợp pháp làm việc trong ngành y tế Đắk Lắk không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật và còn tạo ra sự bất công cho những người học thật, bằng thật. Để lấy lại niềm tin từ người dân, đặc biệt trong giai đoạn Đắk Lắk đưa ra nhiều chính sách thu hút người tài, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xử không nghiêm, còn tái diễn

V.TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực của một số cán bộ công quyền khiến nhân dân, dư luận bức xúc. Mới đây nhất là vụ việc thượng úy CA Nguyễn Xô Việt “ném xúc xích, tát nhân viên”. Trước đó là việc nữ đại úy CA Lê Thị Hiền “đại náo” sân bay gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh cán bộ công an vì nhân dân phục vụ. Trao đổi với Lao Động, nhiều ý kiến cho rằng, những vụ việc này cần phải xử lý nghiêm để tạo sự răn đe, tránh tái diễn những sự việc tương tự.

Năm 2020, lương cán bộ, công chức sẽ tăng nhiều nhất trong 8 năm

VƯƠNG TRẦN - DUY THIÊN |

Dự kiến, từ ngày 1.7.2020, lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở này tăng nhiều nhất trong vòng hơn 8 năm.

Bất công cho người học thật, bằng thật!

HỮU LONG |

Vụ việc 10 trường hợp có bằng cấp không hợp pháp làm việc trong ngành y tế Đắk Lắk không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật và còn tạo ra sự bất công cho những người học thật, bằng thật. Để lấy lại niềm tin từ người dân, đặc biệt trong giai đoạn Đắk Lắk đưa ra nhiều chính sách thu hút người tài, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.