Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ việc tụ tập đông người

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở tập thể nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 12.4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế vừa có công văn về việc xử lý thông tin tụ tập đông người trong bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó ngày 10.4, một số nguồn thông tin gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có đưa tin Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người không đeo khẩu trang trong sân bệnh viện.

Về việc này Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị giám đốc bệnh viện báo cáo về vụ việc, khẩn trương xác minh thông tin trên.

Đồng thời quán triệt tuyên truyền nhắc nhở tập thể nhân viên y tế người lao động trong bệnh viện cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh; xem xét xử lý các cá nhân có vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị giám đốc bệnh viện báo cáo với Cục Quản lý Khám- Chữa bệnh, Bộ Y tế trước 13.4.2020 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 10.4, sự kiện 158 y bác sĩ của Trung tâm Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai hết thời gian cách ly và được trở về nhà.

Tiếp đó, lúc 0h00 ngày 12.4, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly toàn diện phòng chống COVID-19. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người bao gồm cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai tham dự, hò reo phấn khởi.

Niềm vui của cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai khi được dỡ chốt phong tỏa, cách ly bệnh viện là tất yếu, xong trong bối cảnh toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì sự tập trung đông người lại là không phù hợp. Nhiều người lo ngại điều này sẽ làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chính thức dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm Phóng viên |

0h00 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chính thức dỡ các chốt phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bệnh viện cách ly toàn diện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Đầu tháng 5 chúng tôi mới hoạt động trở lại"

Thùy Linh- Sơn Tùng |

"Các y bác sĩ của chúng tôi vẫn rất vững tâm, bệnh nhân thì an toàn. Đáng chú ý, trong thời gian cách ly, chúng tôi vẫn cấp cứu, cứu chữa thành công những ca bệnh rất ngoạn mục"- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói với phóng viên Lao Động, trước giờ bệnh viện hạng đặc biệt này được dỡ phong tỏa, cách ly phòng chống dịch COVID-19, tối 11.4. 

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly, 25 người xung phong ở lại

Thùy Linh |

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại Viện Tim mạch, Trung tâm Bệnh truyền nhiễm sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính COVID-19, hiện đã được về nhà sau khi hết thời gian cách ly.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Chính thức dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm Phóng viên |

0h00 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chính thức dỡ các chốt phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bệnh viện cách ly toàn diện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Đầu tháng 5 chúng tôi mới hoạt động trở lại"

Thùy Linh- Sơn Tùng |

"Các y bác sĩ của chúng tôi vẫn rất vững tâm, bệnh nhân thì an toàn. Đáng chú ý, trong thời gian cách ly, chúng tôi vẫn cấp cứu, cứu chữa thành công những ca bệnh rất ngoạn mục"- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói với phóng viên Lao Động, trước giờ bệnh viện hạng đặc biệt này được dỡ phong tỏa, cách ly phòng chống dịch COVID-19, tối 11.4. 

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly, 25 người xung phong ở lại

Thùy Linh |

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại Viện Tim mạch, Trung tâm Bệnh truyền nhiễm sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính COVID-19, hiện đã được về nhà sau khi hết thời gian cách ly.