Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: "Đầu tháng 5 chúng tôi mới hoạt động trở lại"

Thùy Linh- Sơn Tùng |

"Các y bác sĩ của chúng tôi vẫn rất vững tâm, bệnh nhân thì an toàn. Đáng chú ý, trong thời gian cách ly, chúng tôi vẫn cấp cứu, cứu chữa thành công những ca bệnh rất ngoạn mục"- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói với phóng viên Lao Động, trước giờ bệnh viện hạng đặc biệt này được dỡ phong tỏa, cách ly phòng chống dịch COVID-19, tối 11.4. 

Chiều 11.4, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa- Hà Nội đã ra quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, vào lúc 0h00 ngày 12.4.2020.

Bệnh viện Bạch Mai đã đảm bảo cách ly đủ 14 ngày, không phát sinh ca bệnh mới và người trong bệnh viện đã được xét nghiệm âm tính 2 lần nên được phép hoạt động lại bình thường.

Chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Lao Động, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Tôi vừa ăn tối xong - một bữa tối muộn. Nhưng lúc này tôi và tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đang rất vui, chờ đợi giây phút bệnh viện được chính thức dỡ bỏ các chốt phong tỏa cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành, vượt qua được chặng đường đầu tiên cách ly đầy khó khăn như vậy".

"Các y bác sĩ của chúng tôi vẫn rất vững tâm, bệnh nhân thì an toàn. Đáng chú ý, trong thời gian cách ly, chúng tôi vẫn cấp cứu, cứu chữa thành công những ca bệnh rất ngoạn mục.

Tuy nhiên, thời gian tới, khi đi vào hoạt động trở lại trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, rất nhiều nguy cơ bệnh dịch COVID-19 sẽ tái nhiễm trở lại bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi cần thời gian để củng cố lại toàn bộ hệ thống chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm ở trong bệnh viện.

Vì vậy, đến đầu tháng 5 chúng tôi mới hoạt động trở lại. Còn sau khi dỡ phong tỏa, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tự cách ly, chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu nặng, điều trị ca bệnh nặng các tuyến dưới chuyển lên và chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục, không khám bệnh ngoại trú, không khám bệnh theo yêu cầu.

Sau khi hoàn thiện toàn bộ quy trình, để người dân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện tham gia khám chữa bệnh sẽ được bảo vệ an toàn nhất. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện"- Giáo sư Tuấn cho hay.

Trước đó, bệnh viện Bạch Mai phải thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, trong số 44 trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới bệnh viện có 26 nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 người nhà nhân viên Công ty Trường Sinh, 2 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân, 9 người nhà/người chăm sóc bệnh nhân, 1 người đến khám tại bệnh viện, 3 người lây thứ phát từ người lây tại bệnh viện.

Tính đến tối ngày 5.4.2020 có 3.237 người đang trong bệnh viện, trong đó có 2.196 nhân viên, 775 bệnh nhân, 266 người nhà bệnh nhân. Đã thực hiện 8.683 xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó có 8.652 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính đã công bố chủ yếu từ Công ty Trường Sinh.

Thùy Linh- Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dỡ cách ly không có nghĩa Bạch Mai sẽ hoạt động bình thường vào ngày mai

Nhóm PV |

Đúng 0h ngày 12.4, bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức được dỡ lệnh phong toả kể từ ngày 28.3. Giám đốc BV Bạch Mai khẳng định, gỡ bỏ cách ly, điều đó không đồng nghĩa với việc Bạch Mai sẽ hoạt động bình thường vào ngày mai. Bệnh viện sẽ vẫn hoạt động như trong thời gian cách ly 14 ngày.

Trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện Bạch Mai: "Lo nhiều hơn mừng"

Thảo Anh |

Phóng viên báo Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với TS. Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện vào 0 giờ ngày 12.4.

0h ngày 12.4, chính thức dỡ chốt phong tỏa COVID-19 ở bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Đúng 0 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng sẽ chính thức dỡ phong tỏa, cách ly Bệnh viện Bạch Mai để dập dịch COVID-19, sau 14 ngày cách ly toàn diện.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Dỡ cách ly không có nghĩa Bạch Mai sẽ hoạt động bình thường vào ngày mai

Nhóm PV |

Đúng 0h ngày 12.4, bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức được dỡ lệnh phong toả kể từ ngày 28.3. Giám đốc BV Bạch Mai khẳng định, gỡ bỏ cách ly, điều đó không đồng nghĩa với việc Bạch Mai sẽ hoạt động bình thường vào ngày mai. Bệnh viện sẽ vẫn hoạt động như trong thời gian cách ly 14 ngày.

Trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện Bạch Mai: "Lo nhiều hơn mừng"

Thảo Anh |

Phóng viên báo Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với TS. Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện vào 0 giờ ngày 12.4.

0h ngày 12.4, chính thức dỡ chốt phong tỏa COVID-19 ở bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Đúng 0 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng sẽ chính thức dỡ phong tỏa, cách ly Bệnh viện Bạch Mai để dập dịch COVID-19, sau 14 ngày cách ly toàn diện.