0h ngày 12.4, chính thức dỡ chốt phong tỏa COVID-19 ở bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Đúng 0 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng sẽ chính thức dỡ phong tỏa, cách ly Bệnh viện Bạch Mai để dập dịch COVID-19, sau 14 ngày cách ly toàn diện.

Theo đó, ngày 11.4, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa- Hà Nội đã ra quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Bệnh viện Bạch Mai đã đảm bảo cách ly đủ 14 ngày, không phát sinh ca bệnh mới và người trong bệnh viện đã được xét nghiệm âm tính 2 lần nên được phép hoạt động lại bình thường.

Ông Võ Nguyên Phong- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa kí quyết định quyết định kết thúc vùng cách ly y tế đối với bệnh viện Bạch Mai kể từ 0h00 ngày 12.4.2020.

Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18.3.2020; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28.3.2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Công an quận, Trưởng phòng y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận, Chủ tịch UBND phường Phương Mai, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về 44 trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới bệnh viện: Có 26 nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 người nhà nhân viên Công ty Trường Sinh, 2 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân, 9 người nhà/người chăm sóc bệnh nhân, 1 người đến khám tại bệnh viện, 3 người lây thứ phát từ người lây tại bệnh viện.

Tính đến tối ngày 5.4.2020 có 3.237 người đang trong bệnh viện, trong đó có 2.196 nhân viên, 775 bệnh nhân, 266 người nhà bệnh nhân. Đã thực hiện 8.683 xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó có 8.652 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính đã công bố chủ yếu từ Công ty Trường Sinh.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế xác nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh-Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 11.4, Bộ Y tế công bố ca mắc bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở Việt Nam lên 258. Đây là mẹ của bệnh nhân số 257, ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Không được xét nghiệm xác định COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

Đức Vân |

Các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 không được xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu, chỉ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly, khu vực ra vào Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được kiểm soát y tế một cách nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế xác nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh-Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 11.4, Bộ Y tế công bố ca mắc bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở Việt Nam lên 258. Đây là mẹ của bệnh nhân số 257, ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Không được xét nghiệm xác định COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

Đức Vân |

Các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 không được xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu, chỉ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly, khu vực ra vào Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được kiểm soát y tế một cách nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19.