Bộ Xây dựng chung tay “giải cứu” nông sản Hải Dương

Diệu Anh- Báo Xây Dựng |

Trước tình trạng nông sản dư thừa tại Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong ngày 22 và 23.2, Báo Xây dựng phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã chung tay “giải cứu” gần 7 tấn hàng rau, củ tại trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Trước tình trạng nông sản dư thừa ở Hải Dương, Báo Xây dựng đã kết nối với các Hợp tác xã nông nghiệp, sau đó chuyển lên điểm “giải cứu” nông sản tại Bộ Xây dựng nhằm giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Số rau củ này nhanh chóng được mua hết với sự chung tay của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng. Đợt “giải cứu” lần này đã tiêu thụ được khoảng 2.035 cái bắp cải, 3.809 củ su hào, cà chua 600kg.
Số rau củ này nhanh chóng được mua hết với sự chung tay của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng. Đợt “giải cứu” lần này đã tiêu thụ được khoảng 2.035 cái bắp cải, 3.809 củ su hào, 600kg cà chua.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh khiến Hải Dương phải phong tỏa toàn tỉnh. Cũng vì thế, việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa ra vào Hải Dương vẫn ách tắc. Các mặt hàng như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi… đến thời điểm thu hoạch bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu khiến nhiều nông dân rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trước tình hình đó, sáng 22 và 23.2, gần 7 tấn hàng rau củ quả sạch ủng hộ bà con vùng dịch đã được tập kết về trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nông sản chủ yếu bao gồm cà chua, su hào, bắp cải... Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiêu thụ nông sản sạch hỗ trợ cho bà con vùng dịch Hải Dương. Sau hơn 2 tiếng, gần 7 tấn hàng rau củ quả đã được “giải cứu“.
Nông sản chủ yếu bao gồm cà chua, su hào, bắp cải... Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiêu thụ nông sản sạch hỗ trợ cho bà con vùng dịch Hải Dương. Sau hơn 2 tiếng, gần 7 tấn hàng rau củ quả đã được “giải cứu“.

Ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng biên tập Báo Xây dựng cho biết: “Báo Xây dựng đã phối hợp với Công đoàn Bộ huy động toàn bộ cán bộ, công chức viên chức trong Bộ Xây dựng cùng hưởng ứng “giải cứu” nông sản Hải Dương. Trong thời gian tới, tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ có lộ trình phù hợp để tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương”.

Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh, tính từ 0 giờ ngày 16.2.2021. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, xu hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.

Diệu Anh- Báo Xây Dựng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng phương án cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông giữa tỉnh Hải Dương với Hải Phòng sau khi không cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5, đặc biệt là xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại.

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Dương sẽ dừng hoạt động nhà máy ở Kim Thành không bảo đảm phòng dịch

Mai Dung |

Các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Xây dựng phương án cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông giữa tỉnh Hải Dương với Hải Phòng sau khi không cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5, đặc biệt là xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại.

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Dương sẽ dừng hoạt động nhà máy ở Kim Thành không bảo đảm phòng dịch

Mai Dung |

Các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) sẽ phải tạm dừng hoạt động.