Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tôi hoan nghênh đề xuất nghỉ 5 ngày trong dịp 2.9

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương |

Trả lời báo chí bên hàng lang Quốc hội sáng 10.6, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết ông hoan nghênh các sáng kiến, đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc Khánh 2.9 để kích cầu du lịch sau COVID -19. Tuy nhiên, cần phải tính toán nhiều chiều trước khi quyết định vấn đề này.

Nêu quan điểm về đề xuất của Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: “Tôi rất lắng nghe ý kiến của Tổng cục Du lịch. Tôi hoan nghênh các sáng kiến, đề xuất này. Tuy nhiên, chúng ta bố trí nghỉ 5 ngày trong dịp 2.9 thì phải cân nhắc rất kỹ, tính toán nhiều chiều và phải đánh giá tác động một cách toàn diện”.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ngày 2.9 năm nay rơi vào giữa tuần. Khoảng cách giữa tuần đó với các ngày nghỉ quá xa. Nếu thực hiện hoán đổi, hay nghỉ bù thì rất bất hợp lý.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu quan điểm về đề xuất nghỉ 5 ngày dịp 2.9.

Hiện có 55 triệu lao động, theo Bộ luật Lao động hiện hành và các quy định pháp luật, khi thực hiện nghỉ bù hay các biện pháp giãn cách ở khu vực doanh nghiệp sẽ do chủ sử dung lao động quyết định. Khu vực công chức, viên chức, người lao động, thì Chính phủ với tư cách chủ sử dụng lao động sẽ xem xét quyết định việc này. Như vậy, nếu chúng ta có xem xét quyết định thì số lượng hưởng chính sách này khoảng 2 triệu người.

"Số lượng này rất nhỏ so với tổng cộng 55 triệu lao động trên cả nước, chỉ khoảng 4-5%. Như vậy, ảnh hưởng tác động không quá lớn cho việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu quan điểm.

Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho rằng, trong dịp Quốc khánh, thông thường từ 3 đến 5.9 là ngày cha mẹ đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học. Nếu như nghỉ liên tục từ ngày 2 đến hết ngày 5.9 thì học sinh khó tham gia chuyến du lịch cùng gia đình, bố mẹ cũng khó bỏ con ở nhà để đi chơi.

Ông Dung khẳng định quan điểm của Bộ và riêng ông là không tán thành đề xuất nói trên. Ông Dung cho biết ông đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng cũng không đồng ý đề xuất này.

Năm 2020, người lao động có 14 ngày nghỉ lễ Tết, tính cả thứ bảy và chủ nhật liền kề. Từ nay đến cuối năm còn duy nhất kỳ nghỉ lễ một ngày dịp 2.9.

Từ năm 2021, Việt Nam sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2.9, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1.9 hoặc 3.9 tùy lịch từng năm.

Trước đó, lãnh đạo ngành du lịch đề xuất Chính phủ kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 bốn ngày để kích cầu du lịch sau COVID-19.

Theo Tổng Cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho hay, ngày 2.9 vào thứ tư, nhiều địa phương thấy có thể kéo dài kỳ nghỉ đến hết tuần nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh và hưởng ứng phong trào kích cầu du lịch nội địa.

Đây cũng là đề xuất của hơn 30 doanh nghiệp du lịch trong cuộc làm việc ngày 3.6 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, người lao động có thể được nghỉ 5 ngày dịp 2.9.

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Nghỉ lễ 2.9 kéo dài để kích cầu du lịch

Lê Thanh Phong |

Tổng cục Du lịch kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2.9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh) đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại buổi làm việc với Sở Du lịch TPHCM ngày 8.6.

Hà Nội: Xử lý 38 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 38 trường hợp, phạt tiền 60.100.000 đồng các trường hợp vi phạm giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Nghỉ lễ 2.9 kéo dài để kích cầu du lịch

Lê Thanh Phong |

Tổng cục Du lịch kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2.9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh) đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại buổi làm việc với Sở Du lịch TPHCM ngày 8.6.

Hà Nội: Xử lý 38 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 38 trường hợp, phạt tiền 60.100.000 đồng các trường hợp vi phạm giao thông.