Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), trường đã bế giảng năm học từ 5.6. Học sinh của trường đã được nghỉ hèThời gian nghỉ sẽ kéo dài đến hết tháng 7.

Đến ngày 1.8, học sinh của trường sẽ bắt đầu bước sang năm học mới 2020-2021. Đây cũng là lịch tựu trường các năm trước tại Trường Nguyễn Tất Thành.

Nờ dạy học online hiệu quả, giáo viên, học sinh Trường THCS & THPt Nguyễn Tất Thành đã được nghỉ hè. Ảnh: Tô Thê
Nhờ dạy học online hiệu quả, giáo viên, học sinh Trường THCS & THPt Nguyễn Tất Thành đã được nghỉ hè. Ảnh: Tô Thê

Hiện học sinh của nhiều trường vẫn chưa học xong chương trình học kỳ II, do ảnh hưởng của việc nghỉ học dài ngày vì COVID-19. Còn học sinh Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành được nghỉ hè sớm, theo lãnh đạo nhà trường vì nhiều lý do.

Từ đầu mùa dịch, học sinh của Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành vẫn học tập bình thường, mọi hoạt động diễn ra đúng như thời khóa biểu.

7h sáng hằng ngày, giáo viên chủ nhiệm điểm danh, kiểm soát sĩ số lớp, học sinh vắng mặt phải có lý do từ phụ huynh. Điểm khác nhau duy nhất giữa tiết học trong mùa dịch so với trước đây là toàn bộ hoạt động này diễn ra trên mạng.

Đây là một trong số ít trường triển khai thành công việc dạy học online theo thời khóa biểu ngay từ đầu tháng 2.2020 - thời điểm học sinh cả nước bắt đầu bước vào những ngày nghỉ học để phòng dịch. Vì vậy, bên cạnh việc giữ nguyên chương trình dạy học, trường vẫn đảm bảo đủ số đầu điểm theo quy định.

Cũng liên quan đến lịch nghỉ hè của học sinh, trao đổi với Lao Động, bà Văn Lê Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh  (Hà Nội), cho biết, dự kiến đến ngày 15.7, trường sẽ bế giảng năm học và cho học sinh nghỉ hè.

"Tuy Bộ GDĐT cho giảm tải chương trình nhưng khi học sinh đi học trở lại, nhà trường vẫn dạy phần nội dung giảm tải đó để đảm bảo kiến thức cho các em khi học lên các lớp trên" - bà Na chia sẻ.

Với học sinh lớp 12, lãnh đạo Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cho biết, về cơ bản các em đã học xong chương trình. Hiện nhà trường đang gấp rút ôn tập kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trường Marie Curie (Hà Nội) thì dự kiến sẽ tổ chức lễ bế giảng cho học sinh vào cuối tháng 6.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên thời gian kết thức năm học cũng kéo dài hơn mọi năm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số mốc thời gian năm học đã được thay đổi như sau: Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11.7 và kết thúc năm học trước ngày 15.7 (mọi năm kết thúc năm học trước 31.5).

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 31.7. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15.8. Kỳ thi Trung học phổ thông sẽ được tổ chức vào 9 và 10.8.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10.9.

Như vậy, học sinh, giáo viên các cấp có thể vẫn được nghỉ hè tối đa 1 tháng.

Đặng Chung - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Cho học sinh nghỉ hết tháng 3, rút ngắn kỳ nghỉ hè, liệu có khả thi?

Đặng Chung |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, nhưng cần cố gắng để không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của năm tiếp theo.

Tranh cãi về đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ tết

Đặng Chung |

Đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết (kỳ nghỉ đông) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.

Nghỉ học phòng dịch COVID-19: Không đơn giản để rút ngắn thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Về đề xuất nên rút ngắn thời gian nghỉ hè để tăng thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng không đơn giản để làm như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến thời điểm chuyển cấp của học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cho học sinh nghỉ hết tháng 3, rút ngắn kỳ nghỉ hè, liệu có khả thi?

Đặng Chung |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, nhưng cần cố gắng để không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của năm tiếp theo.

Tranh cãi về đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ tết

Đặng Chung |

Đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết (kỳ nghỉ đông) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.

Nghỉ học phòng dịch COVID-19: Không đơn giản để rút ngắn thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Về đề xuất nên rút ngắn thời gian nghỉ hè để tăng thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng không đơn giản để làm như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến thời điểm chuyển cấp của học sinh.