Cho học sinh nghỉ hết tháng 3, rút ngắn kỳ nghỉ hè, liệu có khả thi?

Đặng Chung |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, nhưng cần cố gắng để không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của năm tiếp theo.

Đến chiều 16.2, cả 63/63 địa phương trên cả nước đã cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có công văn đề nghị các địa phương xem xét cho học sinh các cấp học, sinh viên, học viên các nhà trường được nghỉ tiếp đến hết tháng 2.2020, thì 56 địa phương thực hiện theo đề nghị này.

Riêng TP.Hồ Chí Minh, tại cuộc họp về phương án cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19 vào tối 14.2, các sở ngành đánh giá thành phố vẫn tiềm tàng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên đề xuất cho học sinh nghỉ để phòng dịch đến hết tháng 3.2020. Học sinh sẽ đi học lại từ tháng 4, kết thúc năm học vào cuối tháng 7, nghỉ hè tháng 8 và đi học lại năm mới đầu tháng 9.

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh sẽ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn được nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Về đề xuất kéo dài thời gian nghỉ phòng dịch, rút ngắn kỳ nghỉ hè, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã nêu quan điểm.

Theo ông Thành, theo phân cấp quản lý về giáo dục thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành quyết định cho học sinh đi học trở lại hoặc tiếp tục nghỉ học trong những trường hợp đặc biệt.

Trong công văn số 335/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng ghi rõ: Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, các sở giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố việc quyết định thời gian cho các đối tượng học sinh được nghỉ học hoặc đi học trở lại phù hợp với lứa tuổi và khu vực;

Đồng thời, xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh tại địa phương theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.

 
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học. Ảnh: Bộ GDĐT

Với địa phương đề xuất cho học sinh nghỉ học phòng dịch như nghỉ hè và học bù vào 3 tháng hè tới, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, chúng ta phải tính đến tất cả các đối tượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, không phải tất cả đều giống nhau.

Chẳng hạn, đối với học sinh cuối cấp phải có kỳ thi chuyển cấp và kỳ thi này không thể lùi sang năm học sau vì sẽ phải bảo đảm khung thời gian của năm học tiếp theo. Khi điều chỉnh thời gian năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải tính đến việc này. Như học sinh lớp 9 phải có kỳ thi vào lớp 10, học sinh lớp 12 phải có kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Ông Thành cho biết, thời điểm kết thúc năm học có thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi từ 2-3 tuần. Đối với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Bộ cũng phải tính toán, có thể lùi hơn so với các năm học trước, tương ứng với khoảng thời gian kết thúc năm học đã được điều chỉnh lại.

Tất cả việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch năm học tiếp theo, kế hoạch tuyển sinh vào đại học của các nhà trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tại sao TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

TPHCM có nhiều lý do để đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cũng đồng ý với chủ trương này.

54 tỉnh/thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

Tính đến 19h ngày 15.2, đã có trên 54 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020 để phòng dịch bệnh COVID-19.

Tranh cãi về đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ tết

Đặng Chung |

Đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết (kỳ nghỉ đông) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tại sao TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

TPHCM có nhiều lý do để đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 phòng COVID-19. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cũng đồng ý với chủ trương này.

54 tỉnh/thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

Tính đến 19h ngày 15.2, đã có trên 54 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020 để phòng dịch bệnh COVID-19.

Tranh cãi về đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ tết

Đặng Chung |

Đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết (kỳ nghỉ đông) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.