Nghỉ lễ 2.9 kéo dài để kích cầu du lịch

Lê Thanh Phong |

Tổng cục Du lịch kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2.9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh) đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại buổi làm việc với Sở Du lịch TPHCM ngày 8.6.

Đây là đề xuất rất phù hợp trong tình hình hiện nay, khi mà kích cầu du lịch là một giải pháp cần thiết để hỗ trợ kích cầu nền kinh tế.

Mấy tháng bị giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, kéo dài từ sau Tết đến dịp 30.4 -1.5 vừa qua, du lịch mới khởi động lại. Nhưng cũng chỉ được một dịp lễ ngắn ngủi có lượng người đi du lịch đông, sau đó vẫn trong tình trạng thưa vắng.

Nguyên nhân là sau dịch thì học sinh phải học bù, con cái còn đi học thì cha mẹ khó thu xếp để đi du lịch. Một nguyên nhân khác là nhiều người lao vào lo cho công việc làm ăn sau dịch, chưa có thì giờ dành cho chuyện vui chơi. Chính vì vậy nên khách sạn, resort, nhà hàng, quán ăn phục vụ cho du lịch ế ẩm.

Nhiều khách sạn đến nay chưa mở cửa hoạt động trở lại vì khách du lịch vắng, thu không đủ bù chi. Và du lịch suy giảm thì nhiều ngành nghề khác suy vi, như hàng không, vận tải đường bộ, cho đến các ngành nông sản, hải sản.

Các địa phương đang tính đủ cách để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đang nỗ lực tạo ra sản phẩm thu hút du khách, Tổng cục Du lịch đưa ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch, tuy nhiên cũng cần sự hỗ trợ từ Chính phủ với những chính sách, quyết sách liên quan. Điển hình như, cho nghỉ lễ 2.9 kéo dài trong năm nay theo kiến nghị của Tổng cục Du lịch.

Có 5 ngày nghỉ, từ cá nhân, đến gia đình, các đơn vị sẽ tổ chức đi du lịch trong nước, với gần 100 triệu dân chắc chắn sẽ “khuấy động” được thị trường, tiếp sức cho các công ty du lịch lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Những năm gần đây, nhiều người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, các nước trong khu vực Đông Nam Á thì “xưa như Diễm” rồi, dân mình đi du lịch các nước Đông Bắc Á, các nước Châu Mỹ, Châu Âu. Năm nay chưa thể đi du lịch nước ngoài vì dịch bệnh, hãy dành thời gian và tiền bạc để thưởng thức các giá trị Việt.

Việt Nam là đất nước an toàn, cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, hãy thụ hưởng niềm vui và tình yêu cuộc sống ngay trên quê hương mình.

Khi dịch hoành hành “ngồi một chỗ là yêu nước”. Bây giờ “đi chơi là yêu nước”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất kéo dài nghỉ lễ 2.9: Cơ hội “vàng” kích cầu du lịch nội địa

Thanh Hương |

Trước đề xuất của Tổng cục du lịch (TCDL) về việc xem xét kéo dài 2.9 nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng, nếu đề xuất được thông qua sẽ là cơ hội để tăng trưởng du khách nội địa trong mùa cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Doanh nghiệp du lịch, hàng không chung tay kích cầu du lịch

Lâm Anh |

Cuộc vận động "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động đang được các địa phương, doanh nghiệp, du khách hưởng ứng mạnh mẽ, mang tới những hình ảnh Việt Nam tươi đẹp sau những ngày cả nước chung tay chống dịch COVID-19.

Kích cầu du lịch: Tạo ra sản phẩm mới, điểm đến thú vị

Thanh Hải |

Ngay sau khi Tổng Cục Du lịch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, lập tức hàng loạt các địa phương cả nước đã tổ chức triển khai các gói kích cầu du lịch hậu COVID-19. Kích cầu du lịch, là khi các địa phương phải tạo ra sự kiện, sản phẩm mới, điểm đến thú vị. Nếu không hành động ngay lúc này, thị trường du lịch sẽ khó phục hồi như kỳ vọng.   

“Kích cầu du lịch Việt Nam chưa bao giờ thuận lợi như bây giờ”

Thanh Hương |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cùng đánh giá và đưa ra đề xuất giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch tại cuộc Hội nghị du lịch lần 2 diễn ra chiều ngày 21.5.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đề xuất kéo dài nghỉ lễ 2.9: Cơ hội “vàng” kích cầu du lịch nội địa

Thanh Hương |

Trước đề xuất của Tổng cục du lịch (TCDL) về việc xem xét kéo dài 2.9 nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng, nếu đề xuất được thông qua sẽ là cơ hội để tăng trưởng du khách nội địa trong mùa cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Doanh nghiệp du lịch, hàng không chung tay kích cầu du lịch

Lâm Anh |

Cuộc vận động "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động đang được các địa phương, doanh nghiệp, du khách hưởng ứng mạnh mẽ, mang tới những hình ảnh Việt Nam tươi đẹp sau những ngày cả nước chung tay chống dịch COVID-19.

Kích cầu du lịch: Tạo ra sản phẩm mới, điểm đến thú vị

Thanh Hải |

Ngay sau khi Tổng Cục Du lịch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, lập tức hàng loạt các địa phương cả nước đã tổ chức triển khai các gói kích cầu du lịch hậu COVID-19. Kích cầu du lịch, là khi các địa phương phải tạo ra sự kiện, sản phẩm mới, điểm đến thú vị. Nếu không hành động ngay lúc này, thị trường du lịch sẽ khó phục hồi như kỳ vọng.   

“Kích cầu du lịch Việt Nam chưa bao giờ thuận lợi như bây giờ”

Thanh Hương |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cùng đánh giá và đưa ra đề xuất giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch tại cuộc Hội nghị du lịch lần 2 diễn ra chiều ngày 21.5.