Bộ Nội vụ phản hồi về chế độ thu hút đào tạo cán bộ, công chức cấp xã

HẠNH AN |

Gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ, bạn đọc đề nghị Bộ xem xét cán bộ, công chức cấp xã khi tự học nâng cao trình độ chuyên môn được hỗ trợ theo chính sách thu hút, hoặc tăng bậc lương hoặc phụ cấp.

Anh Võ Hoàng Hiếu (Kiên Giang) hiện là công chức cấp xã, hưởng lương ngạch chuyên viên 01.003. Năm 2018, anh Hiếu tự học nâng cao trình độ chuyên môn lên thạc sĩ và đã tốt nghiệp.

Từ khi tốt nghiệp đến nay, anh đã làm thủ tục xin được hỗ trợ theo chính sách thu hút của tỉnh, nhưng không được hỗ trợ được bất cứ khoản nào, vì lý do "tự học". Đồng thời, từ khi được cấp bằng thạc sĩ đến nay, tiền lương của anh vẫn giữ nguyên ở mức cũ.

Anh Hiếu chia sẻ, Nhà nước luôn có chủ trương khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ thu hút thực hiện còn nhiều bất cập, khi cán bộ công chức cấp xã với tiền lương không được bao nhiêu, vẫn cố gắng tự trang trải các khoản kinh phí cho việc học, Nhà nước không phải bỏ ra một khoản nào cho công tác đào tạo. Khi học nâng cao xong tiền lương giữ nguyên không tăng, lại không được hỗ trợ theo chính sách thu hút.

"Vậy người học nâng cao chẳng có tác dụng gì ngoài việc tốn công và chi phí học tập. Tôi đề nghị xem xét được hỗ trợ theo chính sách thu hút, hoặc tăng bậc lương hoặc phụ cấp" - anh Hiếu kiến nghị.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của anh Hiếu, trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ đã nêu ý kiến phản hồi.

Theo Bộ Nội vụ, tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24.4.2019) quy định:

Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học, có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân thì trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới (không phụ thuộc do được cấp có thẩm quyền cử đi học hay tự túc đi học).

Vì vậy, về đề nghị hỗ trợ theo chính sách thu hút, Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang để được trả lời bảo đảm theo đúng đối tượng chính sách thu hút của tỉnh.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ thông tin về việc không được tăng lương trước thời hạn

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ Nội vụ giải đáp về phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ xã khi chưa kiện toàn biên chế

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã được quy định xếp lương như thế nào?

NHÓM PV |

Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Đầu bếp Mỹ: “Tôi sẵn sàng bay sang Việt Nam chỉ để ăn phở”

Minh Anh |

Chad Kubanoff, đầu bếp Mỹ, phấn khích khi lần đầu thưởng thức phở bò tại một trong những quán ăn lâu đời nhất Sài Gòn.

"Ông cố vấn" nhận hàng trăm tỉ đồng từ tiền Công ty Bankland lừa đảo huy động vốn

Việt Dũng |

Vẽ ra hàng loạt dự án kinh doanh, dàn lãnh đạo Công ty Bankland lừa đảo hơn 4.700 nhà đầu tư với số tiền hơn 467 tỉ đồng và chuyển lại cho cố vấn doanh nghiệp này gần 180 tỉ đồng.

Bích Tuyền và cơ hội vô địch cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ |

Bích Tuyền cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn cách ngôi vô địch giải AVC Challenge Cup 2024 đúng 1 trận đấu.

Khó khăn trong quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các phòng "karaoke mini" 3m2

Trần Tuấn - Đền Phú |

Hà Nội - Hoạt động tương tự quán karaoke truyền thống nhưng các phòng "karaoke mini" 3m2 lại không thuộc diện quản lý, kiểm tra về PCCC theo quy định hiện hành, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.

Bộ Nội vụ thông tin về việc không được tăng lương trước thời hạn

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ Nội vụ giải đáp về phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ xã khi chưa kiện toàn biên chế

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã được quy định xếp lương như thế nào?

NHÓM PV |

Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.