Bộ NNPTNT trao tặng 900 triệu đồng tới bà con vùng lũ ở Lai Châu và Hà Giang

Kh.V |

Sáng 28.6, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã kêu gọi ủng hộ bà con bị lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Sau lễ phát động, Bộ NNPTNT cử hai đoàn công tác đến tận nơi  trao tặng 900 triệu đồng ủng hộ đồng bào hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, tại khu vực miền núi phía Bắc, trong những ngày qua xuất hiện lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Đây là đợt mưa lũ bất thường vì xuất hiện sớm, gây ra gây ra lũ ống, lũ quét trên diện rộng; sạt lở ở nhiều tỉnh, đặc biệt là ở Lai Châu, Hà Giang… Nhiều tuyến đường bị chia cắt, có nơi sạt lở cả mảng rừng, thiệt hại về tài sản tính tới thời điểm này khoảng 487 tỉ đồng.

Trước những mất mát quá lớn của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Bộ NNPTNT đã quyết định trích quỹ công đoàn hỗ trợ người dân ở Lai Châu, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Theo đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với những gia đình có người chết, hỗ trợ 3 triệu đồng với gia đình có người bị thương. Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành với tinh thần tương thân, tương ái, mỗi người tự nguyện ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.  

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Tan hoang Tùng Nùn sau cơn lũ lịch sử

Minh Nhật |

Sau cơn lũ lịch sử, nước rút đi để lại nhiều ngôi nhà trơ móng, những vật dụng bị cuốn trôi tại vùng rốn lũ Tùng Nùn, Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang).

Mưa bão, lũ lụt: Phòng chống nhiều, sao số người chết vẫn gia tăng?

KHÁNH VŨ |

Đó là câu hỏi đau đớn của người dân, khi năm nào cũng vậy, chỉ cần một cơn mưa lớn là hàng chục tính mạng con người lại bị mưa lũ, đất đá cuốn trôi, chôn lấp. Tại miền núi phía Bắc, năm nào cũng xảy ra những thảm họa thiên tai gây chết người, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Sau trận mưa lũ trong 2 ngày qua cướp đi sinh mạng 30 người dân, một lần nữa, lại vang lên câu hỏi: Chúng ta sai ở đâu? Phải chăng công tác dự báo của chúng ta quá kém?

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi THPT quốc gia do mưa lũ

Đặng Chung- Huyên Nguyễn |

TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh không thể tham dự đủ các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 do ảnh hưởng của bão lũ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Giang: Tan hoang Tùng Nùn sau cơn lũ lịch sử

Minh Nhật |

Sau cơn lũ lịch sử, nước rút đi để lại nhiều ngôi nhà trơ móng, những vật dụng bị cuốn trôi tại vùng rốn lũ Tùng Nùn, Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang).

Mưa bão, lũ lụt: Phòng chống nhiều, sao số người chết vẫn gia tăng?

KHÁNH VŨ |

Đó là câu hỏi đau đớn của người dân, khi năm nào cũng vậy, chỉ cần một cơn mưa lớn là hàng chục tính mạng con người lại bị mưa lũ, đất đá cuốn trôi, chôn lấp. Tại miền núi phía Bắc, năm nào cũng xảy ra những thảm họa thiên tai gây chết người, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Sau trận mưa lũ trong 2 ngày qua cướp đi sinh mạng 30 người dân, một lần nữa, lại vang lên câu hỏi: Chúng ta sai ở đâu? Phải chăng công tác dự báo của chúng ta quá kém?

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi THPT quốc gia do mưa lũ

Đặng Chung- Huyên Nguyễn |

TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh không thể tham dự đủ các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 do ảnh hưởng của bão lũ.