Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi THPT quốc gia do mưa lũ

Đặng Chung- Huyên Nguyễn |

TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh không thể tham dự đủ các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 do ảnh hưởng của bão lũ.

Chiều 27.6, Bộ GDĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2018. Tại sự kiện, đại diện Bộ GDĐT đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến các khâu tổ chức kỳ thi, đặc biệt là hướng giải quyết cho những thí sinh ở Hà Giang và Lai Châu, vì điều kiện mưa lũ không đến được điểm thi.

Cụ thể, thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trong buổi thi sáng 25.6, toàn tỉnh vắng 47 thí sinh. 9 học sinh bị kẹt ở vùng lũ sáng dù được lực lượng quân sự đưa ra điểm thi, song chậm 1 giờ đồng hồ. Tại Hà Giang cũng có thí sinh không thể đến dự thi do mưa bão. 

Dư luận quan tâm, với những trường hợp này, thí sinh có được đặc cách xét tốt nghiệp hay không?

Về điều này, TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Bộ GDĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia để có phương án xử lý, vừa đúng Quy chế vừa đảm quyền lợi của thí sinh.

“Có thể sẽ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho những thí sinh này. Công việc này thuộc trách nhiệm của hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi. Sau khi hội đồng này xem xét, đưa ra hướng giải quyết và có báo cáo lên bộ”- TS Mai Văn Trinh chia sẻ.

Cũng theo đại diện Bộ GDĐT, trong số những thí sinh trên, không có thí sinh nào đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trước đó, chiều 26.6, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng và đoàn công tác của Bộ GDĐT đã đến kiểm tra các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang- địa phương đang chịu ảnh hưởng do trận lũ lịch sử vừa qua.

Theo cáo báo của Bộ GDĐT, trong cả kỳ thi THPT quốc gia 2018 có 77 thí sinh vi phạm Quy chế thi (73 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 03 cảnh cáo: 01 khiển trách. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi THPT quốc gia.

Đặng Chung- Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.