Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.12, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Chủ trì Hội nghị là Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Anh Quân, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; và Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lương Hải Âu và ông Phạm Văn Tuấn cùng Ban lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông và Đài PT-TH Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.
Ông Lương Hải Âu và ông Phạm Văn Tuấn cùng Ban lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông và Đài PT-TH Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Theo ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đây là sự tin tưởng tín nhiệm, đánh giá cáo của lãnh đạo thành phố dành cho hai ông Phạm Văn Tuấn và Lương Hải Âu. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, hai ông sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực, trí tuệ, cùng với Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức người lao động Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình đoàn kết vững mạnh, hoàn thành xuất sắc thắng lợi nhiệm vụ Chuyển đổi số, cũng như khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông trọng yếu trong hệ thống chính trị thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Văn Tuấn và ông Lương Hải Âu khẳng định, trong thời gian tới, sẽ quyết tâm cùng với tập thể lãnh đạo 2 đơn vị đoàn kết, nhất trí không ngừng học hỏi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được thành phố giao. 

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Về Bảo Hà khám phá bí ẩn pho tượng tự đứng lên ngồi xuống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Làng tạc tượng Bảo Hà được coi là cái nôi của nghề tạc tượng Việt Nam, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đây cũng là nơi có Miếu Bảo Hà thờ tượng Linh Lang Đại vương có thể tự đứng lên ngồi xuống như người thật, khiến nhiều người đến tham quan ngôi miếu phải kinh ngạc.

Hải Phòng: Đấu giá vịnh trung tâm Cát Bà làm dự án du lịch, thương mại

Mai Chi |

Ngày 1.12, tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng cho biết, Trung tâm này vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và đấu giá tài sản công gắn liền với đất thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà – tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Đại hội điểm ở Công đoàn cơ sở có đông công nhân nhất Hải Phòng

Mai Chi |

Chiều ngày 1.12, Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là Đại hội được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng xác định là đại hội điểm trong khối các doanh nghiệp nước ngoài FDI thuộc các khu công nghiệp (KCN) tại thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Về Bảo Hà khám phá bí ẩn pho tượng tự đứng lên ngồi xuống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Làng tạc tượng Bảo Hà được coi là cái nôi của nghề tạc tượng Việt Nam, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đây cũng là nơi có Miếu Bảo Hà thờ tượng Linh Lang Đại vương có thể tự đứng lên ngồi xuống như người thật, khiến nhiều người đến tham quan ngôi miếu phải kinh ngạc.

Hải Phòng: Đấu giá vịnh trung tâm Cát Bà làm dự án du lịch, thương mại

Mai Chi |

Ngày 1.12, tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng cho biết, Trung tâm này vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và đấu giá tài sản công gắn liền với đất thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà – tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Đại hội điểm ở Công đoàn cơ sở có đông công nhân nhất Hải Phòng

Mai Chi |

Chiều ngày 1.12, Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là Đại hội được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng xác định là đại hội điểm trong khối các doanh nghiệp nước ngoài FDI thuộc các khu công nghiệp (KCN) tại thành phố.