Hải Phòng: Về Bảo Hà khám phá bí ẩn pho tượng tự đứng lên ngồi xuống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Làng tạc tượng Bảo Hà được coi là cái nôi của nghề tạc tượng Việt Nam, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đây cũng là nơi có Miếu Bảo Hà thờ tượng Linh Lang Đại vương có thể tự đứng lên ngồi xuống như người thật, khiến nhiều người đến tham quan ngôi miếu phải kinh ngạc.

Tại miếu Bảo Hà (thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) thờ Đức Linh Lang Đại vương - con trai vua Lý Thánh Tông, có một bức tượng tuổi đời trên 700 tuổi được coi là “độc nhất vô nhị” vì có thể "tự đứng lên ngồi xuống".

Khu vực cổng Miếu Bảo Hà. Ảnh: Thiên Hà
Khu vực cổng Miếu Bảo Hà. Ảnh: Thiên Hà

Đây là sự sáng tạo mang nét tinh tế của người dân làng tạc tượng Bảo Hà từ nhiều đời nay. Bởi vậy, người dân làng tạc tượng không chỉ coi bức tượng là bảo vật mang ý nghĩa tâm linh mà còn là biểu tượng cho ngôi làng truyền thống với nghề tạc tượng, múa rối.

Không giống các pho tượng được đặt trong các đền đài, miếu mạo khác, pho tượng Đức Linh Lang Đại vương ở miếu Bảo Hà được tạc cao bằng người thật. Với chiều cao 1,7m, nét mặt khôi ngô, đầu đội vương miện, mình khoác áo lụa bào, trong tư thế ngồi trên ngai vàng, tay cầm văn tự, có thể đứng lên một cách nhẹ nhàng, khoan thai và ngồi xuống từ từ.

Pho tượng Đức Linh Lang Đại vương. Ảnh: Thiên Hà
Pho tượng Đức Linh Lang Đại vương. Ảnh: Thiên Hà
Video pho tượng đứng lên ngồi xuống. Video: Thiên Hà

Ông Đặng Văn Thạnh - Thủ từ Miếu Bảo Hà (người trông miếu) - cho biết, việc pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống, là nhờ hoạt động theo nguyên lý “cánh tay đòn” gồm các hệ thống ròng rọc, khớp nối được làm bằng một loại gỗ đặc biệt nằm trong căn hầm phía dưới cung cấm của miếu.

Bên cạnh đó, các nghệ nhân xưa đã khéo léo kết hợp nghệ thuật tạc tượng với nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp nối của pho tượng.

Sự kết hợp truyền lực kéo đẩy của cánh cửa và pho tượng. Video: Thiên Hà
Hình ảnh pho tượng đứng lên. Ảnh: Thiên Hà
Hình ảnh pho tượng đứng lên. Ảnh: Thiên Hà

"Tôi mở cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên và khi tôi kéo cánh cửa ngược lại (kéo cánh cửa xuống) thì bức tượng từ từ ngồi xuống để trở về tư thế ban đầu.

Cũng nhờ sự độc đáo như vậy mà du khách thập phương tìm đến miếu rất đông. Mỗi ngày, tôi tiếp nhiều đoàn khách từ khắp nơi trở về đây tham quan, chiêm ngưỡng tượng" - ông Thạnh nói.

Khu vực bên ngoài miếu. Ảnh: Thiên Hà
Khu vực bên ngoài miếu. Ảnh: Thiên Hà

Được biết, Miếu Bảo Hà được công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề tạc tượng từ nhiều đời nay.

Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ XIII chạm trổ có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp được lưu giữ, không chỉ tạo nên sự linh thiêng, kì bí mà còn khiến cho du khách xa gần đều cảm thấy trầm trồ trước sự tài hoa của những nghệ nhân xưa.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Công phu nghề làm bánh đa đỏ Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Bánh đa đỏ, nguyên liệu quen thuộc trong bát bánh đa cua của thành phố Cảng Hải Phòng đã đến với người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và cả xuất khẩu sang các nước khác.

Hải Phòng: Vườn đào An Dương vào thời điểm quan trọng nhất trong năm

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023, nhiều hộ dân ở vườn đào huyện An Dương, TP Hải Phòng đang tập trung chăm sóc cây, phục vụ nhu cầu chơi Tết không chỉ của người dân đất Cảng mà còn cung cấp cho thị trường các tỉnh thành lân cận.

Cúc hoạ mi níu chân người Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Dịp này, những vườn cúc hoạ mi khu nông trường Thành Tô thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng đang nở rộ, thu hút hàng nghìn du khách ghé tham quan và chụp ảnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công phu nghề làm bánh đa đỏ Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Bánh đa đỏ, nguyên liệu quen thuộc trong bát bánh đa cua của thành phố Cảng Hải Phòng đã đến với người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và cả xuất khẩu sang các nước khác.

Hải Phòng: Vườn đào An Dương vào thời điểm quan trọng nhất trong năm

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023, nhiều hộ dân ở vườn đào huyện An Dương, TP Hải Phòng đang tập trung chăm sóc cây, phục vụ nhu cầu chơi Tết không chỉ của người dân đất Cảng mà còn cung cấp cho thị trường các tỉnh thành lân cận.

Cúc hoạ mi níu chân người Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Dịp này, những vườn cúc hoạ mi khu nông trường Thành Tô thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng đang nở rộ, thu hút hàng nghìn du khách ghé tham quan và chụp ảnh.