Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 22.3, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã tham dự Lễ trao tặng nhà và kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An đã cắt băng khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tĩnh nghĩa đầu tiên do Bộ Công an vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn về nhà ở đến hộ gia đình các ông: Huông Văn Dần, Huông Văn Mùi, Huông Văn Thủy, cùng ở bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân. Ảnh: Hải Đăng
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân. Ảnh: Hải Đăng
Tại chương trình, 7 nhà tài trợ gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark trao hỗ trợ với tổng số tiền 60 tỉ đồng đồng hành cùng chương trình của Bộ Công an triển khai tại Nghệ An.

Hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, đồng thời thực hiện Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện gồm, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức vận động, hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Tổng số nhà ở được hỗ trợ xây dựng tại 6 huyện biên giới là 2.420 ngôi nhà.

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng hơn 46m2 (gồm cả thềm nhà), có 3 gian, mái nhà lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp, cách nhiệt.

Lực lượng công an đang tích cực phối hợp với địa phương triển khai, phấn đấu hoàn thành 1.000 căn nhà do Công an tỉnh vận động, hỗ trợ trước 31.5.2023 và 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động, hỗ trợ trước ngày 19.8.2023.

Dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang tặng quà cho các đơn vị Công an, Biên phòng đóng trên địa bàn và chính quyền xã Tam Hợp; lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho 3 hộ gia đình được hỗ trợ nhà.

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Nghệ An phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng.

Hưởng ứng chương trình, trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, tính đến hết tháng 2.2023, 128 đơn vị đã ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỉ đồng.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trực tiếp bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tổ chức lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ  Công an nhân dân (CAND) tại xã Giang Hải (huyện Phú Lộc).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Thành Nhân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa trao tặng 200 phần quà cho các gia đình nghèo và 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).

Đối tượng đập cây ATM ở Đà Nẵng định tự tử khi bị công an phát hiện

Mai Hương |

Theo Công an quận Hải Châu Đà Nẵng, đối tượng do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM trên đường Lê Duẩn.

“Bóng đá Nhật Bản không dễ với cầu thủ Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Hideharu Shinozaki - Giám đốc Học viện đào tạo trẻ câu lạc bộ Jubilo Iwata nhấn mạnh với một cầu thủ trẻ, trong đó có cầu thủ Việt Nam khi sang nước ngoài thi đấu, điều quan trọng nhất là phải chọn môi trường phù hợp để được thi đấu nhiều, phát triển bản thân.

Hồi sinh thương hiệu vang bóng một thời: Giá trị cốt lõi đến từ chất lượng

Cường Ngô |

Từng là các thương hiệu nội địa nổi tiếng, nhưng trước sức ép cạnh tranh với đối thủ ngoại, không ít thương hiệu hụt hơi trong cuộc đua trên thị trường, thậm chí nhiều thương hiệu hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thương hiệu như giày Thượng Đình, Biti’s… đã và đang hồi sinh trở lại một cách đầy mạnh mẽ.

Trăn trở chuyện xử phạt học sinh: Giáo dục cần sự yêu thương

Vân Trang |

Nhiều giáo viên than phiền, họ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đặc biệt trong việc xử phạt học sinh. Thay vì cùng giáo viên giáo dục học sinh, nhiều cha mẹ lại tập trung vào việc bắt lỗi và lên án thầy cô mỗi khi không hài lòng.

Tiểu hành tinh lớn sượt qua giữa Trái đất và Mặt trăng trong đêm nay

Thanh Hà |

Tiểu hành tinh sượt qua Trái đất ở khoảng cách gần đến mức các kính thiên văn tiêu chuẩn có thể phát hiện trên bầu trời đêm.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trực tiếp bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tổ chức lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ  Công an nhân dân (CAND) tại xã Giang Hải (huyện Phú Lộc).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Thành Nhân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa trao tặng 200 phần quà cho các gia đình nghèo và 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).