“Bóng đá Nhật Bản không dễ với cầu thủ Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Hideharu Shinozaki - Giám đốc Học viện đào tạo trẻ câu lạc bộ Jubilo Iwata nhấn mạnh với một cầu thủ trẻ, trong đó có cầu thủ Việt Nam khi sang nước ngoài thi đấu, điều quan trọng nhất là phải chọn môi trường phù hợp để được thi đấu nhiều, phát triển bản thân.

Jubilo Iwata được thành lập năm 1972, từng 4 lần vô địch quốc gia, 1 lần đăng quang ở Cúp C1 Châu Á. Họ là một trong những đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản, có hệ thống đào tạo trẻ khá tốt. Cầu thủ gần đây nhất do họ đào tạo sang Châu Âu thi đấu là trung vệ Hiroki Ito, người đang thi đấu cho VfB Stuttgart của Đức.

Bên lề festival bóng đá trẻ Việt – Nhật 2023, ông Hideharu Shinozaki đã có những chia sẻ với Lao Động về công tác đào tạo trẻ.

Học viện của Jubilo Iwata có bao nhiêu lứa U, tiêu chí tuyển chọn như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi có tổng cộng có 6 lứa U, chia làm 2 phân khúc tuổi, nhóm đầu là (13-14-15 tuổi) và nhóm sau là (16-17-18 tuổi), với khoảng 90 học viên. 4 yếu tố quan trọng bắt buộc phải có khi chúng tôi tuyển chọn là “kĩ thuật - chiến thuật – sức khoẻ - tinh thần chiến đấu”.

Ngoài ra, với những nhân tố đặc biệt thì sẽ có thêm những tiêu chí khác nữa để phù hợp với cá nhân đó. Tiếp theo, tuỳ thuộc vào vị trí đá nào mà có thể bỏ bớt tiêu chí này và tăng tiêu chí khác để phù hợp.

Chẳng hạn ở lứa 13 đến 15 tuổi thì chưa cần đến tinh thần chiến đấu, mà chủ yếu nhấn mạnh yếu tố ham học hỏi. Đến năm 18 tuổi thì cần đầy đủ các yếu tố về kĩ thuật, chiến thuật, thể trạng.

Xin ông cho biết, mỗi năm, cầu thủ lứa U của Jubilo Iwata thi đấu bao nhiêu trận?

- Nếu tính trong các giải đấu chính thức, cầu thủ trẻ của chúng tôi thi đấu tối thiểu 40 trận. Ngoài ra, họ còn thi đấu rất nhiều trận giao hữu với các lò khác.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc điều trị chấn thương, chăm sóc cho các cầu thủ nếu họ dính chấn thương. Việc chú trọng và nuôi dưỡng, chăm sóc những tài năng trẻ từ những ngày đầu tiên là điều vô cùng quan trọng.

Jubilo Iwata là lò đào tạo ra khá nhiều cầu thủ tốt cho bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Đăng
U13 Jubilo Iwata trong trận đấu với U13 Hoàng Anh Gia Lai tại festival bóng đá Việt - Nhật. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ông có thể cho biết mục tiêu khi đào tạo cầu thủ trẻ của Jubilo Iwata là gì?

- Điều đầu tiên, cơ bản khi đào tạo cầu thủ trẻ là để họ chơi cho đội 1 Jubilo Iwata hoặc là có thể sang chơi ở các câu lạc bộ khác. Tiếp theo đó, người đó phải là người có ích, có sự cống hiến cho xã hội cho dù không phải trong bóng đá.

Tức là chúng tôi đào tạo một con người bước ra đời, có sự hoàn thiện mọi khía cạnh của bản thân họ chứ không chỉ nói riêng trong chuyên môn bóng đá.

Vài năm nay, Nhật Bản "xuất khẩu" rất nhiều cầu thủ sang Scotland, Bồ Đào Nha, đặc biệt là Đức. Ông nghĩ sao về điều này?

- Để đi nước ngoài thi đấu (cụ thể là Đức), không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên cầu thủ phải chọn cho mình câu lạc bộ mà mình nhận thức rằng bản thân có khả năng ra sân trước đã, bởi nếu chỉ sang dự bị thì khó lên chân.

Một điều cũng quan trọng không kém chính là sức ảnh hưởng của người đại diện cầu thủ đó.

Nếu chuyển nhượng thì đầu tiên cầu thủ phải được định giá, phải phân tích góc độ câu lạc bộ đó ở nhiều yếu tố chuyên môn, như thế nào.

Dù phần lớn quyết định nằm ở bản thân người cầu thủ nhưng vẫn không thể phủ nhận vai trò và tầm ảnh hưởng của người đại diện.

Hiện tại, nhiều cầu thủ Việt Nam đang có xu hướng đi nước ngoài thi đấu, theo ông Nhật Bản liệu có phải nơi phù hợp cho các cầu thủ Việt đến không?

Nhật Bản không phải là điểm đến dễ như nhiều người nghĩ, bởi đã có không ít cầu thủ khi kí hợp đồng tại Việt Nam đã là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng khi sang giải hạng 3 ở Nhật cũng không được đăng ký thi đấu, đó là chuyện bình thường.

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt như Chanathip. Những cầu thủ vừa tài năng vừa có sự nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn vẫn có cơ hội được trọng dụng tại đây.

- Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu chung kết boxing thế giới của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu trận chung kết giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 của vận động viên Nguyễn Thị Tâm.

Nguyễn Văn Toàn và con đường xuất ngoại phù hợp với cầu thủ Việt Nam

MINH PHONG |

3 trận đấu đầu tiên của Seoul E-land cũng là 3 lần ra sân liên tiếp của Văn Toàn. Không dừng lại ở đó, tầm ảnh hưởng của tiền đạo này với đội bóng là không nhỏ.

HLV Troussier muốn cầu thủ Việt Nam đá 40-50 trận: Mong muốn và thực tế

TAM NGUYÊN |

Trong mục tiêu giành vé dự World Cup, huấn luyện viên Philippe Troussier muốn các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thi đấu từ 40 đến 50 trận mỗi mùa giải.

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS vào tầm ngắm của Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS có thể bị phạt nặng nếu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Lịch thi đấu chung kết boxing thế giới của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu trận chung kết giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 của vận động viên Nguyễn Thị Tâm.

Nguyễn Văn Toàn và con đường xuất ngoại phù hợp với cầu thủ Việt Nam

MINH PHONG |

3 trận đấu đầu tiên của Seoul E-land cũng là 3 lần ra sân liên tiếp của Văn Toàn. Không dừng lại ở đó, tầm ảnh hưởng của tiền đạo này với đội bóng là không nhỏ.

HLV Troussier muốn cầu thủ Việt Nam đá 40-50 trận: Mong muốn và thực tế

TAM NGUYÊN |

Trong mục tiêu giành vé dự World Cup, huấn luyện viên Philippe Troussier muốn các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thi đấu từ 40 đến 50 trận mỗi mùa giải.