Xử phạt học sinh, làm sao để không gây phản cảm?

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Sau vụ giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng, nhiều ý kiến băn khoăn, làm sao để thầy cô phạt học sinh mà không gây phản cảm?.

Những ngày qua, dư luận bức xúc trước sự việc nữ sinh lớp 10A10 Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị cô giáo cầm kéo cắt tóc ngay giữa lớp học.

Nguyên nhân là do em học sinh nhuộm tóc, dù cô giáo đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi nên cô cắt tóc để cảnh cáo em.

Sau vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trước lớp, cô trò cùng xin lỗi và hàn gắn trước sự chứng kiến của tập thể lớp và phụ huynh học sinh. Ảnh: Sở GDĐT Vĩnh Phúc
Sau vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trước lớp, cô trò cùng xin lỗi và hàn gắn trước sự chứng kiến của tập thể lớp và phụ huynh học sinh. Ảnh: Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người bênh vực, cho rằng vì giáo viên muốn tốt cho học sinh, để em thực hiện đúng nội quy.

Nhưng cũng có ý kiến khác lại cho rằng, việc cô giáo cắt tóc học sinh ngay giữa lớp học là việc làm không thể chấp nhận. Cô giáo đã thiếu tôn trọng, xúc phạm đến thân thể danh dự và nhân phẩm học sinh.

Là giáo viên có 37 năm giảng dạy môn Giáo dục công dân và nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi cũng đứng trước nhiều tình huống rất khó xử khi học sinh vi phạm nội quy nhà trường như: Nhuộm tóc, son môi, nói tục, chửi thề, đánh nhau, vẽ viết bậy lên bàn ghế, tường,...

Việc học sinh vi phạm nội quy là chuyện thường xuyên xảy ra tại các trường học. Nhiều em thậm chí còn vô lễ, gọi tên giáo viên để trêu chọc...Dù rất tức giận, nhưng tôi luôn tự nhủ phải lấy tình thương để cảm hóa các em bởi chỉ có điều gì xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim.

Là đồng nghiệp, tôi thấu hiểu được sự bức xúc nóng vội của cô dẫn đến hậu quả đầy tai tiếng đối với bản thân và cho ngành giáo dục.

Nếu như cô biết kìm chế cảm xúc, xử lý tình huống học sinh nhuộm tóc một cách khéo léo, vị tha và khoan dung, đó là gặp riêng em tìm hiểu nguyên nhân, hoặc nếu trường có tổ tư vấn tâm lý gặp làm việc riêng em để "lắng nghe thấu hiểu" thì tin chắc hậu quả đáng tiếc sẽ không xảy ra.

Giáo dục là hướng đến giá trị “chân, thiện, mỹ”. Dù gặp phải tình huống nào, điều quan trọng là thầy cô chúng ta luôn có biện pháp giáo dục mang tính nhân văn sư phạm và có hiệu quả chứ không phải dùng biện pháp như cô giáo ở trường THPT Đội Cấn.

Vì như vậy không phải là giáo dục mà là xúc phạm thân thể học sinh - một điều phản cảm trong ngành giáo dục.

Còn về phía em học sinh vi phạm nội quy của trường, hiện nay, việc nhuộm tóc, thoa son môi, gắn móng tay… đang phổ biến trong xã hội và đã xâm nhập vào học đường. Vậy điều này có được chấp nhận đối với lứa tuổi học sinh không?

Có quan điểm cho rằng, đây là quyền tự do của cá nhân và pháp luật không cấm. Việc nhuộm tóc, thoa son môi hay không là quyền của học sinh nói riêng, của công dân nói chung.

Việc trang điểm, nhuộm tóc, son môi… để bản thân thêm đẹp, điều này là đúng. Nhưng làm đẹp cũng phải phù hợp từng đối tượng, ngành nghề, công việc, học tập… Bởi vậy, nhiều trường qui định cấm học sinh nhuộm tóc là hợp lý.

Điều quan trọng là khi học sinh mắc lỗi, vi phạm nội quy, thầy cô cần giải thích để các em nhận thức đúng về cái đẹp và có biện pháp xử lý sư phạm hơn khi học sinh vi phạm nội qui trường.

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Không để xảy ra việc đáng tiếc tương tự

Vân Trang |

Sau vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (GDĐT) chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá học đường, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Học sinh nên chọn bằng cấp hay chọn học nghề

Vân Trang |

Nhiều học sinh lớp 12 băn khoăn giữa việc chọn bằng cấp, chọn trường đại học danh tiếng, hay lựa chọn học cao đẳng, học nghề để ra trường có việc làm ngay.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

Gia Miêu |

Sau một thời gian đóng băng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "hồi sinh", trong đó nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng số lượng trái phiếu phát hành trên thị trường.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Những điểm trong quy định đăng kiểm mới bớt làm khó chủ xe

LÂM ANH |

Thông tư 02/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực từ ngày 22.3, ngoài việc miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm với một số loại ôtô thì cũng có rất nhiều điểm mới như xe ôtô nâng cấp đèn chiếu sáng, đèn lùi không sáng… cũng được đăng kiểm.

Sau vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Không để xảy ra việc đáng tiếc tương tự

Vân Trang |

Sau vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (GDĐT) chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá học đường, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Học sinh nên chọn bằng cấp hay chọn học nghề

Vân Trang |

Nhiều học sinh lớp 12 băn khoăn giữa việc chọn bằng cấp, chọn trường đại học danh tiếng, hay lựa chọn học cao đẳng, học nghề để ra trường có việc làm ngay.