Bình Dương: Tăng lương nhưng lương thạc sĩ - bác sĩ vẫn quá thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua tại Bình Dương, trên mạng lan truyền văn bản là quyết định về việc tăng lương của thạc sĩ - bác sĩ nhưng cũng chỉ bằng và thấp hơn lương công nhân.

Câu chuyện về mức lương - thu nhập quá thấp dẫn đến làn sóng y bác sĩ ở Bình Dương nghỉ việc vẫn chưa dứt. Những ngày qua, trên mạng tiếp tục lan truyền văn bản điều chỉnh mức lương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người đăng văn bản cho rằng, tuy đã điều chỉnh nhưng lương thạc sĩ - bác sĩ vẫn quá thấp - chỉ bằng hoặc không bằng lương công nhân.

Văn bản lan truyền là quyết định điều chỉnh mức lương đối với nhân viên đang làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, mức lương theo tháng đối với trình độ Thạc sĩ, chuyên khoa 1, bác sĩ nội trú là 6,037 triệu đồng; trình độ đại học là 5,61 triệu đồng; trình độ cao đẳng là 5,38 triệu đồng; trình độ trung cấp là 5,14 triệu đồng; trình độ sơ cấp đã qua đào tạo nghề là 5 triệu đồng.

Văn bản lan truyền gây xôn xao, nhiều ý kiến cho rằng lương bác sĩ chỉ bằng và thấp hơn lương công nhân thì khó giữ chân được người giỏi, có tâm với nghề.
Văn bản lan truyền khiến nhiều ý kiến cho rằng lương bác sĩ chỉ bằng và thấp hơn lương công nhân thì khó giữ chân được người giỏi, có tâm với nghề.

Ngày 18.8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận văn bản trên là chính xác. Văn bản do bác sĩ Long là Phó Giám đốc ký thay Giám đốc  Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Bình Dương.

Theo vị lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, mức trên đã cải thiện so với mức lương cũ theo hệ số và cho rằng đây là sự cố gắng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Mặc dù tăng ít, nhưng cũng là sự khích lệ động viên để giữ chân y bác sĩ trong bối cảnh khó khăn.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngành y tế Bình Dương vốn đã thiếu nhân lực lại đối diện với làn sóng y bác sĩ nghỉ việc. Năm 2021, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc là 162 người. Trong năm 2022, có 166 người nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị công lập.

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhiều y bác sĩ liên tục phải “dứt áo’’ nghỉ việc. Tổng cộng có 51 y bác sĩ và nhân viên nghỉ việc trong 2 năm gần đây. Chỉ chưa đầy 6 tháng đầu năm 2022, có 5 bác sĩ, 30 điều dưỡng và nhiều nhân viên y tế khác nghỉ việc, bỏ việc. Các y bác sĩ nghỉ việc đều cho rằng, môi trường làm việc quá áp lực, trong khi thu nhập không được trả tương xứng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Năm học mới tăng 30.000 học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm học mới tỉnh Bình Dương có trên 500.000 học sinh. Theo kế hoạch, các em sẽ tựu trường vào ngày 29.8 và tham gia lễ khai giảng vào ngày 5.9.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Bình Dương: Hơn 320 y, bác sĩ nghỉ việc, kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y

Đình Trọng |

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Tỉnh Bình Dương đối diện với tình trạng thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã. Ngành Y tế Bình Dương vừa phải động viên tư tưởng y bác sĩ, vừa lên kế hoạch tuyển dụng bù đắp và kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bình Dương: Năm học mới tăng 30.000 học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm học mới tỉnh Bình Dương có trên 500.000 học sinh. Theo kế hoạch, các em sẽ tựu trường vào ngày 29.8 và tham gia lễ khai giảng vào ngày 5.9.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Bình Dương: Hơn 320 y, bác sĩ nghỉ việc, kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y

Đình Trọng |

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Tỉnh Bình Dương đối diện với tình trạng thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã. Ngành Y tế Bình Dương vừa phải động viên tư tưởng y bác sĩ, vừa lên kế hoạch tuyển dụng bù đắp và kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y.