Bình Dương hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh phát triển công nghiệp (29 khu và 10 cụm công nghiệp đã hoạt động) đang hướng tới xây dựng các khu công nghiệp bền vững, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngày 18.1, tại Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo Net Zero - Chủ đề “Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ tiến tới Net Zero, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải cho công nghiệp bền vững”.

Tham dự hội thảo gồm hơn 200 khách mời là lãnh đạo các tỉnh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, các công ty của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp sản xuất và công ty về bất động sản công nghiệp tại Bình Dương...

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các công nghệ năng lượng sạch hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất. Tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp khử carbon; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, chuyên môn và kinh nghiệm của các công ty Hoa Kỳ trong các lĩnh vực hiệu quả năng lượng, triển khai năng lượng tái tạo và khử carbon trong lĩnh vực sản xuất...

Hội thảo Net Zero tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Hội thảo Net Zero tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Các đại biểu cũng cùng nhau thảo luận các vấn đề về khử carbon công nghiệp, hiệu quả năng lượng công nghiệp và các chương trình hỗ trợ tài chính quốc tế và cơ hội tài trợ xanh nhầm thúc đẩy tính bền vững trong ngành sản xuất.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những năm qua, sự phát triển công nghiệp của Bình Dương, nổi bật là mô hình phát triển Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ. Hiện nay, Bình Dương đang phát triển một hệ sinh thái kiểu mới - mô hình phát triển mới, bổ sung cho mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ, đó là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Theo ông Mai Hùng Dũng, tỉnh hướng tới xây dựng các khu công nghiệp thông minh, đô thị thông minh sinh thái, bền vững. Phát triển lấy bền vững làm trọng tâm, đưa nền công nghiệp Bình Dương đi lên phân khúc cao hơn. Từng bước xây dựng động lực phát triển kinh tế mới thay thế cho thâm dụng lao động và thâm dụng đất đai. Bình Dương tham gia tích cực vào quá trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Bình
Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Bình

Ông Mai Hùng Dũng cũng cam kết sẽ tham gia sâu rộng vào quá trình đưa phát thải ròng về bằng 0, với mong muốn góp sức mình xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cú hích của cam kết NET ZERO

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện kinh tế tuần hoàn là bước đi mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Để hiện thực hoá cam kết phát thải ròng bằng 0 vào 2050, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Bảo vệ rừng là hiện thực hóa cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam

Thanh Hải |

Phát biểu tại diễn đàn APEC, phiên đối thoại chủ đề “Bền vững, Khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có nêu một trong những cam kết của Việt Nam, là bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng...

Cam kết mạnh mẽ Net Zero của Việt Nam là điểm hấp dẫn thu hút FDI từ châu Âu

HƯƠNG NGUYỄN |

“Phát triển bền vững và xanh sẽ giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn các dòng vốn trực tiếp quốc tế (FDI). Việt Nam sẽ trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với các công ty của châu Âu”, trao đổi với Báo Lao Động, ông Sergio Pereira da Silva - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm Công tác Thành phố và Công trình bền vững EuroCham cho biết.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Chợ nhà giàu nằm ở khu đất vàng TPHCM nhộn nhịp dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, tại chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1), nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Đây là khu chợ nổi tiếng ở TPHCM, nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Cú hích của cam kết NET ZERO

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện kinh tế tuần hoàn là bước đi mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Để hiện thực hoá cam kết phát thải ròng bằng 0 vào 2050, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Bảo vệ rừng là hiện thực hóa cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam

Thanh Hải |

Phát biểu tại diễn đàn APEC, phiên đối thoại chủ đề “Bền vững, Khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có nêu một trong những cam kết của Việt Nam, là bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng...

Cam kết mạnh mẽ Net Zero của Việt Nam là điểm hấp dẫn thu hút FDI từ châu Âu

HƯƠNG NGUYỄN |

“Phát triển bền vững và xanh sẽ giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn các dòng vốn trực tiếp quốc tế (FDI). Việt Nam sẽ trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với các công ty của châu Âu”, trao đổi với Báo Lao Động, ông Sergio Pereira da Silva - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm Công tác Thành phố và Công trình bền vững EuroCham cho biết.