Bình Dương dừng hoạt động vui chơi tối tưởng niệm người tử vong do COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang thực hiện tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Ngày 18.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đang chuẩn bị để tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Dự kiến, Lễ tưởng niệm ở Bình Dương được tổ chức vào lúc 20h ngày 19.11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Buổi lễ sẽ thực hiện mặc niệm, thắp hương, thắp nến, dâng hoa tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Chùa Hội An (phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một) sẽ tổ chức Lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm. Ở Nhà thờ Thánh Giuse (phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một) cũng sẽ tổ chức Lễ cầu nguyện và rung chuông tưởng niệm...

Em Nguyễn Kỳ Nam (10 tuổi, quê Sóc Trăng, bìa phải) và anh trai là Nguyễn Văn Hà (17 tuổi) ngồi buồn trước phòng trọ vì nỗi đau mẹ mất do COVID-19. Mẹ mất, không có người chăm lo, 2 anh em tự chăm lo cho nhau.
Em Nguyễn Kỳ Nam (10 tuổi, quê Sóc Trăng, bìa phải) và anh trai là Nguyễn Văn Hà (17 tuổi) ngồi buồn trước phòng trọ vì nỗi đau mẹ mất do COVID-19. Mẹ mất, không còn cha mẹ, 2 anh em tự chăm lo cho nhau.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương sẽ tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm. Tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân có người mắc COVID-19 tử vong…

Theo ghi nhận, Bình Dương là tỉnh bị dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng chỉ sau TPHCM. Đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh Bình Dương có 245.321 ca mắc COVID-19. Trong đó, đã điều trị khỏi bệnh 237.931 người, hiện vẫn còn 10.187 bệnh nhân đang điều trị. Thống kê từ Sở Y tế Bình Dương cho biết, trong đợt dịch thứ 4 đã có 2.575 người tử vong do COVID-19.

Hà lập tạm bàn thờ của mẹ ngay tại phòng trọ.
Nguyễn Văn Hà (17 tuổi) lập tạm bàn thờ của mẹ ngay tại phòng trọ phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Hiện tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều chính sách để chia sẻ khó khăn và nỗi đau với thân nhân người mất do COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng có chính sách riêng với người mất và chăm lo cho con em đoàn viên người lao động bị tử vong do COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương không để người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà bị thiếu thuốc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục đốc thúc các cơ sở y tế địa phương đảm bảo việc cung cấp thuốc cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân thiếu thuốc điều trị.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.

Hỗ trợ 3 em nhỏ mồ côi mẹ do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến Bình Dương và trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho 3 trường hợp trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương không để người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà bị thiếu thuốc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục đốc thúc các cơ sở y tế địa phương đảm bảo việc cung cấp thuốc cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân thiếu thuốc điều trị.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.

Hỗ trợ 3 em nhỏ mồ côi mẹ do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến Bình Dương và trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho 3 trường hợp trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.