Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay tỉnh Bình Dương đã đạt được độ phủ vaccine tương đối cao. Ngành Y tế Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Ngày 9.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết vừa tổ chức cuộc họp các đơn vị chuyên môn bàn về chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã có chỉ đạo đối với vấn đề về xét nghiệm và xử lý các trường hợp nhiễm COVID-19.

Đáng chú ý, việc xét nghiệm cộng đồng, không còn thực hiện xét nghiệm đại trà như trước đây. Đối với người đã tiêm đủ vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Bình Dương cũng chỉ thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở. Ngoài ra có thể xét nghiệm cho các trường hợp không có triệu chứng nhưng có dịch tễ tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Việc tầm soát lấy mẫu ngẫu nhiên và định kỳ ở các địa bàn có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người, như chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, nhà trọ.

Không thực hiện chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4, hoặc vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ.

Về xét nghiệm để xử lý ổ dịch, thực hiện tùy vào yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch. Việc xét nghiệm dựa trên nguyên tắc xác định phạm vi ổ dịch nhỏ nhất, chỉ định xét nghiệm ít nhất có thể.

 
Các địa phương có cấp độ dịch 1 và 2 xét nghiệm 2 tuần 1 lần và chỉ xét nghiệm khu vực nguy cơ cao.

Về phương thức xét nghiệm, đối với vùng cấp độ 1, 2 thì xét nghiệm định kỳ 2 tuần/lần từ 5-10% hộ gia đình và chỉ xét nghiệm ở khu vực nguy cơ cao, lấy mẫu đại diện 1 người trong gia đình.

Đối với vùng 3, 4 lấy đại diện hộ gia đình và đảm bảo 20% số hộ xét nghiệm định kỳ 1 lần trên tuần.

Ông Nguyễn Hồng Chương cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành xét nghiệm theo phương pháp mẫu gộp trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.

Ở môi trường doanh nghiệp, cũng thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ và xét nghiệm định kỳ cho người lao động tiếp xúc nhiều.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay tỉnh đã tiêm được 4,1 triệu liều vaccine. Trong đó tiêm mũi 1 được 2,38 triệu liều, mũi 2 được 1,7 triệu liều cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ từ 15-17 tuổi đã tiêm được 75.900 liều vaccine.

 
Sở Y tế yêu cầu các địa phương phát thuốc đầy đủ cho F0 điều trị tại nhà.

Phải phát thuốc đầy đủ cho F0 tại nhà

Về xử lý các trường hợp F0, Sở Y tế Bình Dương yêu cầu, khi doanh nghiệp phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp xử lý.

Đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà/nơi cư trú, Sở Y Bình Dương yêu cầu đơn vị y tế ở địa phương, đảm bảo tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà phải được quản lý, theo dõi, hướng dẫn tự chăm sóc và phát thuốc đầy đủ. Không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 tại nhà diễn biến nặng hoặc tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế tại địa phương.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Ca mắc tăng, Bình Dương bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng trở lại, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu không chủ quan lơ là, ngành y tế bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Ca mắc tăng, Bình Dương bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng trở lại, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu không chủ quan lơ là, ngành y tế bàn chiến lược phòng dịch giai đoạn mới.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.