Hỗ trợ 3 em nhỏ mồ côi mẹ do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến Bình Dương và trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho 3 trường hợp trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 9.11, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã đến Bình Dương thăm các em nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19.

Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã đến thăm em Nguyễn Kỳ Nam (10 tuổi, quê Sóc Trăng) và anh trai là Nguyễn Văn Hà (17 tuổi). Đây là một trong những hoàn cảnh có mẹ mất vì COVID-19 không có người thân để nương tựa.

Trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, mẹ của Nam và Hà không may mất do COVID-19. Hà chưa đủ tuổi lao động nhưng để có tiền nuôi em, Hà phải đến lò gốm phụ việc, mưu sinh.

 
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho em Nguyễn Kỳ Nam.

"Từ khi mẹ mất đến nay, con ở một mình tại phòng trọ, con không đi học, cũng không có ai chơi. Anh Hà thì phải đi làm ở lò gốm, một tuần mới về thăm con được 1 lần"- cháu Nguyễn Kỳ Nam buồn tủi chia sẻ.

Tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã đến thăm em Nguyễn Trọng Bình (8 tuổi) và chị gái là Thúy An (16 tuổi). Hai em hiện đang ở với bà ngoại 71 tuổi và cha bị tai nạn chấn thương sọ não không còn khả năng lao động.

Khi chúng tôi đến thăm, Bình ngồi một mình ở góc hè  với vẻ trầm tư. "Mẹ con đang khỏe bình thường thì bị mắc COVID-19 rồi mất, con buồn quá trùm mền khóc. Trước kia còn mẹ, mẹ chơi với con, giờ mẹ mất rồi không có ai chơi. Chị Thúy An thì phải học, bà ngoại thì lẫn, còn ba thì bị chấn thương sọ não nên ngày nào con cũng chơi có 1 mình à" -  Trọng Bình ngây thơ chia sẻ.

 
Qũy Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho em Nguyễn Trọng Bình.

Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động tiếp tục đến nhà trọ Nguyễn Văn Đậu ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên thăm em Nguyễn Thành Phi (8 tuổi). Từ khi sinh ra, Phi chỉ sống với mẹ, mẹ làm công nhân nuôi em ăn học.

Từ khi mẹ mất đến nay, Phi ở một mình tại phòng trọ cũ và nương nhờ cậu mợ. Hiện Phi đang học lớp 2, mơ ước của cháu là tiếp tục được đến lớp và học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người.

 
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho em Nguyễn Thành Phi.  

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao cho 3 hoàn cảnh mồ côi mẹ, mỗi trường hợp 6 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động cùng mạnh thường quân sẽ cố gắng hỗ trợ 3 trường hợp trên, để các cháu được ăn học đầy đủ cho tới khi đến tuổi trưởng thành. Với sự hỗ trợ này, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh mong muốn góp phần giảm đi nỗi đau mất mẹ và gánh nặng mưu sinh, để các cháu tập trung học tập và phát triển.

Sự hỗ trợ mong muốn
Sự hỗ trợ này nhằm giảm đi phần nào nỗi đau mất mẹ và gánh nặng mưu sinh, để các cháu tập trung học tập, phát triển.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay tỉnh Bình Dương đã đạt được độ phủ vaccine tương đối cao. Ngành Y tế Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiêu lách luật của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi không được nhập hàng từ nhiều nguồn

Cường Ngô |

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, để doanh nghiệp lấy được nhiều nguồn, họ đã tách ra thành nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ. Điều này làm phức tạp thêm cho việc quản lý của chủ doanh nghiệp khi phải tách ra hạch toán sổ sách tài chính kế toán, vay trả, xử lý công nợ.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay tỉnh Bình Dương đã đạt được độ phủ vaccine tương đối cao. Ngành Y tế Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Bình Dương yêu cầu chăm sóc, điều trị tốt hơn cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù chủ trương điều trị tốt cho người bệnh COVID-19 (F0) từ cơ sở, nhưng nhiều địa phương ở Bình Dương bỏ mặc F0 điều trị tại nhà, không thăm khám, cấp thuốc.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.