Bình Dương còn khoảng 800.000 lao động chưa có nhà ở ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Hội thảo khoa học "Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước", nhiều đại biểu tham dự đã đánh giá cao mô hình nhà ở xã hội của Bình Dương, là địa phương đi đầu cả nước tạo nơi an cư lạc nghiệp cho người lao động xa quê.

Ngày 13.12, diễn ra Hội thảo khoa học "Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước". Dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và khoảng 1.000 đại biểu là các học giả, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các sở ngành, cơ quan, địa phương cùng dự.

Có khoảng 1.000 đại biểu dự hội thảo này. Ảnh: Đình Trọng
Có khoảng 1.000 đại biểu dự hội thảo này. Ảnh: Đình Trọng

Theo đánh giá của các đại biểu, sau 25 năm tái lập tỉnh và phát triển, Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều cách làm của Bình Dương đã trở thành mô hình sáng tạo để cho các tỉnh thành khác tham khảo thực hiện.

Ví dụ, Bình Dương xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (đến nay Bình Dương đã thu hút được trên 40 tỉ USD). Bình Dương xây dựng được nhiều khu công nghiệp hoạt động hiệu quả, có tính bền vững cao, có thể nhân rộng ra các tỉnh. Khu công nghiệp VSIP là một điển hình, hiện nay đã có mặt ở nhiều tỉnh thành, tạo việc làm cho cả trăm nghìn lao động.

Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm sản xuất, thu hút đông đảo lực lượng lao động trẻ, chuyên gia, kỹ thuật về đây làm việc.

Tại hội thảo diễn ra lễ ký kết hợp
Tại hội thảo diễn ra lễ ký kết hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học. Ảnh: Đình Trọng

Theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bình Dương không phải là một địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cũng không phải là địa phương có những cơ sở hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay. Tuy nhiên, Bình Dương lại được coi là nơi "đất lành chim đậu", là điểm đến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Bình Dương cũng là tỉnh đi trước về chính sách chăm lo cho công nhân lao động xa quê. Tổng Công ty Becamex IDC là một trong những đơn vị điển hình xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Giai đoạn đầu, Tổng Công ty Becamex IDC đã xây dựng được 47.500 căn hộ.

Hiện Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động như: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng…

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Trưởng Tiểu ban Kinh tế Hội đồng Lý luận Trung ương - đánh giá, Bình Dương là tỉnh đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Đây là mô hình sáng tạo, hiệu quả, giúp người lao động có thể mua được nhà, an tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với Bình Dương.

Bình Dương được đánh giá là tỉnh đi đầu trong xây dựng nhà ở xã hội chăm lo cho công nhân lao động.Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương được đánh giá là tỉnh đi đầu trong xây dựng nhà ở xã hội chăm lo cho công nhân lao động.Ảnh: Đình Trọng

Còn khoảng 800.000 lao động chưa có nhà ổn định

Theo các đại biểu, tỉnh Bình Dương có khoảng 1,3 triệu lao động ngoại tỉnh, đến nay mới chỉ có khoảng 500.000 người có nhà ổn định, mua được đất xây được nhà hoặc mua chung cư, mua nhà ở xã hội.

Số còn lại khoảng 800.000 lao động đang đi ở nhà thuê, nhà trọ. Các đại biểu kiến nghị, Bình Dương tiếp tục quy hoạch bố trí thêm quỹ đất, nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập tiếp trong giai đoạn tới.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do Cổng chào Bình Dương xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây, người dân ở phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An) phản ánh khu vực Cổng chào Bình Dương (tại cửa ngõ ra vào giáp với TPHCM) xuống cấp, đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục.

Cần thiết phải mở rộng đối tượng cho vay mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

TPHCM có nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội, nhưng tại thành phố, quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội với 3.700 căn hộ giá rẻ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương đi đầu xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Dự án nhà ở xã hội Định Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một là khu điển hình được xây dựng từ 2015 đến nay đã tạo nơi an cư cho khoảng 7.000 lao động thu nhập thấp.

Cửa hàng điện thoại di động ở Kiên Giang bất ngờ cháy rụi

NGUYÊN ANH |

Vụ cháy cửa hàng điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỉ đồng.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống tàu điện treo 1 ray dọc 2 bên sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Trong đồ án quy hoạch, Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống tàu điện treo 1 ray dọc 2 bên sông Hồng nhằm tạo nền tảng hệ thống giao thông công cộng, góp phần đưa đô thị “quay mặt hướng sông”.

Lý do Cổng chào Bình Dương xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây, người dân ở phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An) phản ánh khu vực Cổng chào Bình Dương (tại cửa ngõ ra vào giáp với TPHCM) xuống cấp, đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục.

Cần thiết phải mở rộng đối tượng cho vay mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

TPHCM có nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội, nhưng tại thành phố, quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội với 3.700 căn hộ giá rẻ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương đi đầu xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Dự án nhà ở xã hội Định Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một là khu điển hình được xây dựng từ 2015 đến nay đã tạo nơi an cư cho khoảng 7.000 lao động thu nhập thấp.