Bình Định: Đồng loạt “trình diễn” 91 sản phẩm nông nghiệp ở huyện Hoài Ân

Xuân Nhàn |

Bình Định - Ngày 27.5, tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, UBND huyện Hoài Ân đã tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản lần thứ nhất.

Sự kiện đánh dấu nỗ lực kiên trì của địa phương sau nhiều lần liên tục phải đình hoãn do dịch bệnh và những nguyên nhân khác.

Tại Bình Định, Hoài Ân cũng là địa phương đầu tiên chủ động tổ chức cuộc “trình diễn” quy mô lớn sản phẩm “cây nhà lá vườn”.

Mô hình heo thảo mộc tại xã Ân Đức
Mô hình heo thảo mộc tại xã Ân Đức

Là huyện trung du ở tây bắc Bình Định, nơi được bồi đắp bởi hai dòng sông Kim Sơn, An Lão, được tưới tắm bởi hệ thống 22 công trình thủy lợi, Hoài Ân có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc biệt thích hợp cho phát triển chăn nuôi và các loại cây trồng, nhất là cây ăn quả.

Suốt một thời gian dài, Hoài Ân là địa chỉ dẫn đầu nghề nuôi heo chất lượng cao ở miền Trung. Năm 2022, bất chấp khó khăn do dịch hại, thời tiết, tổng đàn heo trên địa bàn vẫn đạt 240 ngàn con, trong đó, đáng kể là heo thảo mộc, được gầy dựng, nuôi dưỡng bằng một quy trình khá khe khắt, công phu.

Đàn trâu, bò đạt của Hoài Ân hiện có 24.900 con; đàn gia cầm 693.000 con.

Một hộ nuôi bò vỗ béo ở Ân Thạnh
Một hộ nuôi bò vỗ béo ở Ân Thạnh.

Từ năm 2016, tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu, nông nghiệp Hoài Ân bắt đầu tạo đà chuyển biến mạnh mẽ.

Toàn huyện có hơn 3.100 ha cây ăn quả sử dụng kênh giống chọn lọc như bưởi da xanh, dừa xiêm, bơ sáp, quýt đường… Riêng hai giống dừa xiêm và bưởi da xanh, mỗi năm mang lại cho người nông dân 150 triệu đồng/ha lợi nhuận.

2 sản phẩm trên cùng với trà Gò Loi, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể bên cạnh 14 sản phẩm được UBND tỉnh Bình Định đánh giá, xếp hạng là sản phẩm OCCOP và 28 sản phẩm tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Ông Võ Đông Sơ, “kiện tướng” bưởi da xanh ở Hoài Ân
Ông Võ Đông Sơ, “kiện tướng” bưởi da xanh ở Hoài Ân

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: “Ngày hội nông sản sẽ là hoạt động thường xuyên, định kỳ nhằm tôn vinh, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, an toàn, chất lượng đến các doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của đất và người Hoài Ân phục vụ mục tiêu mời gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, doanh nhân và nhà khoa học…”.

Hội chợ diễn ra trong 2 ngày (27-28.5), với 17 gian hàng, trưng bày 91 loại sản phẩm nông nghiệp của Hoài Ân và các đơn vị trong tỉnh.

Tại buổi khai mạc, bên cạnh nhóm thương hiệu quen thuộc như bưởi da xanh, dừa xiêm, trà Gò Loi, đông đảo khách tham quan và người tiêu dùng còn hướng sự chú ý của mình tới các dòng đặc sản khác như trà nụ hoa hòe, gạo hữu cơ, bún khô…

Một số hình ảnh tại Ngày hội nông sản Hoài Ân lần thứ nhất:

 
 
 

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu được hướng dẫn tham quan một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Hoài Ân cũng ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư nông nghiệp Chấn Hưng Sinh Lợi (TP.Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vạn Vạn Lợi (Bến Tre), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hai Thuyên (Đà Nẵng)…

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.

Nông sản Tây Nguyên: Liên kết tạo sức mạnh, đưa hàng Việt ra thế giới

THANH TUẤN |

Gia Lai - Khi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được ký kết, các nhà xuất khẩu nông sản cần thay đổi về chất lượng sản phẩm, liên kết sản xuất để tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới nhiều biến động.

Doanh nghiệp Đắk Nông ứng biến với thị trường xuất khẩu nông sản

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19, lạm phát... đã khiến thị trường xuất khẩu nông sản gặp nhiều thách thức, trở ngại. Trước tình hình này, các doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Nông đã có bắt đầu có những bước "chuyển mình" nhằm thích ứng kịp thời với thời cuộc.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.

Nông sản Tây Nguyên: Liên kết tạo sức mạnh, đưa hàng Việt ra thế giới

THANH TUẤN |

Gia Lai - Khi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được ký kết, các nhà xuất khẩu nông sản cần thay đổi về chất lượng sản phẩm, liên kết sản xuất để tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới nhiều biến động.

Doanh nghiệp Đắk Nông ứng biến với thị trường xuất khẩu nông sản

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19, lạm phát... đã khiến thị trường xuất khẩu nông sản gặp nhiều thách thức, trở ngại. Trước tình hình này, các doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Nông đã có bắt đầu có những bước "chuyển mình" nhằm thích ứng kịp thời với thời cuộc.